Chiều 26/10, Quốc hội thảo luận tổ về Dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý kiến phát biểu với nhiều chỉ đạo, định hướng hết sức quan trọng.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều ngày 26-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự án Luật Điện lực (sửa đổi) và một số nội dung quan trọng khác.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp tục chủ trì phiên thảo luận của tổ 16 với sự tham gia của các đoàn Hà Tĩnh, Lai Châu, Lâm Đồng và Cà Mau.
Chiều 26/10, thảo luận tại Tổ 12 (gồm các Đoàn ĐBQH: Quảng Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Kạn) về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết sửa đổi Luật Điện lực, nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu tại Phiên họp.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) đã đề xuất các chính sách mới để tạo điều kiện phát triển bền vững cho các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 26/10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi).
Để tăng cường tính khả thi của chính sách về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế khuyến khích đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, cũng như cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi.
Tiếp tục phiên thảo luận tại tổ, chiều 26/10/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tham gia thảo luận Dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Chiều 26/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ. Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ngãi.