Sửa đổi Luật Điện lực cũng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển điện lực với tính chất là ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 26/10, Quốc hội tiếp tục chương trình thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) và ngân sách Nhà nước; tình hình thi hành hiến pháp; thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB); Dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Đây là nội dung được Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh trong buổi thảo luận tổ về dự án Luật Điện lực (sửa đổi) trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV…
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cần nhiều động lực mới mà trong đó Luật Điện lực (sửa đổi) nếu được thông qua trong 1 kỳ họp sẽ là một thành công lớn.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra định hướng đối với sửa đổi Luật Điện lực, để đáp ứng yêu cầu phát triển thời gian tới.
Luật Điện lực được ban hành năm 2004 và được sửa đổi, bổ sung một số điều vào các năm 2012, 2018, 2022 và năm 2023. Tuy đã có 4 lần sửa đổi, bổ sung và mỗi lần đã giải quyết được một số khó khăn, vướng mắc, song hiện nay nhiều quy định của Luật Điện lực hiện hành đã bộc lộ những bất cập, vướng mắc, không giải quyết được các vấn đề mới, quan trọng phát sinh trong thực tiễn.
Việt Nam đang đứng trước thách thức thiếu điện. Bài toán đặt ra hiện nay làm sao có đủ năng lượng phục vụ phát triển. Do vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý sửa đổi Luật Điện lực cần có tầm nhìn để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Cùng với đó, chú trọng ưu tiên phát triển điện sạch, phấn đấu đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050...
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, chiều 26/10 các đại biểu thảo luận tại Tổ về dự thảo Luật điện lực (sửa đổi), các đại biểu thống nhất sớm ban hành.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh kỳ vọng Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ được thông qua tại Kỳ họp Quốc hội này, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Chiều 26/10, thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật cần được rà soát kỹ lưỡng, tập trung sửa đổi những vấn đề cấp thiết nhằm giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
Chiều 26/10, trong khuôn khổ phiên thảo luận tại Quốc hội về Dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu quan trọng, chỉ ra rằng việc sửa đổi luật là cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp bách về nguồn điện cho sự phát triển kinh tế.
Thảo luận tại tổ chiều 26/10, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng Luật Điện lực (sửa đổi) cần sớm được thông qua để giải quyết các vấn đề cấp bách
Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng, sửa Luật Điện lực chú trọng ưu tiên phát triển điện sạch, phấn đấu đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050;