Trải qua 13 năm (2006 - 2019) thi hành, Luật Điện ảnh Việt Nam bộc lộ nhiều điểm lỗi thời, không phù hợp với thực tế như vấn đề khai thác, phổ biến phim trên môi trường internet và tình trạng công ty nước ngoài nắm giữ đa số thị phần phim trong nước.
Hội thảo lấy ý kiến góp ý để xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã diễn ra ngày 23/8 tại Hà Nội. Các đại biểu đại diện cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích, phù hợp với thực tế.
Ngày 23/8, tại Hà Nội, Hội nghị - Hội thảo Lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) khu vực phía Bắc đã diễn ra.
Ngày 23-8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi khu vực phía Bắc. Thu hút sự tham gia thảo của đông đảo đại diện các đơn vị, nhà quản lý, người hoạt động trong lĩnh vực, tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận và đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong phát triển điện ảnh hiện nay.
Số lượng phim sản xuất hàng năm liên tục vượt chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển điện ảnh. Sau 10 năm, số lượng rạp chiếu phim tăng gấp hơn 10 lần. Nhiều phim 'bom tấn' của nước ngoài được phát hành ở trong nước song song với nước ngoài.