Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu là 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là giảm thêm 25 ngành, nghề kinh doanh so với dự thảo luật đã trình.
Sáng 27/11, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Phát biểu tại phiên thảo luận Hội trường sáng 27/11, đại biểu Trần Văn Tiến (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) mới chỉ giới hạn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nước và ra nước ngoài, trong khi chưa bao quát các nội dung thiết yếu như ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Đại biểu đề nghị quy định lại phạm vi theo hướng phản ánh đầy đủ nội hàm của luật, bảo đảm tính bao quát và khả thi khi áp dụng.
Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ cắt giảm khoảng 50 điều kiện đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ bổ sung quy định chặt chẽ về chất N₂O và các chất hướng thần.
Sáng 27/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi sự đồng bộ trong chính sách và khung pháp lý để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và an toàn.
Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh, tạo môi trường tốt cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, nền kinh tế thì các chính sách, pháp luật liên quan, trong đó có Luật Đầu tư cũng phải có những điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.
Trong bối cảnh cần huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân và cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế ngày càng gay gắt, những cải cách tại Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Quốc hội mới đây là bước đi cần thiết để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk thảo luận tại Tổ 15 về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), một số ý kiến đề nghị, cần minh bạch, rõ ràng trong chuyển thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
Trải qua gần 40 năm với 7 lần sửa đổi, hệ thống pháp luật đầu tư của Việt Nam đã liên tục thích ứng với bối cảnh đất nước và quốc tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này không chỉ đứng trước nhiệm vụ giải quyết những vướng mắc cố hữu về sự chồng chéo, mà còn phải định hình lại chiến lược thu hút FDI có chọn lọc và lần đầu tiên, đẩy mạnh 'chân' đầu tư ra nước ngoài...
Các đại biểu Quốc hội thống nhất việc sửa đổi Luật Đầu tư là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Với quan điểm đó, các đại biểu đã đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, hướng đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 11/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Các ý kiến góp ý tập trung vào việc giải quyết các xung đột pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời yêu cầu siết chặt quản lý để ngăn chặn các hành vi đầu tư 'lướt sóng', đầu cơ.
Để phát huy quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tạo lập môi trường thông thoáng, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét, rà soát và cắt giảm mạnh mẽ, tối đa các danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bên cạnh đó tăng cường công tác hậu kiểm thay vì tiền kiểm, khắc phục tình trạng xin - cho.
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, ngoài các ngành nghề thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe thì còn lại chỉ cần tuân thủ điều kiện, không phải xin giấy phép kinh doanh.
Theo các đại biểu, Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được hoàn thiện theo hướng minh bạch, cụ thể hóa tiêu chí ưu đãi, loại bỏ kẽ hở xin, cho và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo.
ĐBQH đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), trong phiên thảo luận tại Hội trường cần báo cáo rõ hơn về đề xuất bỏ toàn bộ thẩm quyền của Quốc hội trong chấp thuận chủ trương đầu tư, nhằm giúp các đại biểu có thêm thông tin và cơ sở xem xét, quyết định.
Tán thành dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, song ĐBQH Nguyễn Hữu Toàn (Lai Châu) đề nghị rà soát kỹ lưỡng về nguyên tắc cắt giảm, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe con người.
Ngoài 25 ngành, nghề vừa đề xuất cắt giảm, tại dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, sẽ tiếp tục rà soát để giảm tối đa giấy phép kinh doanh.
Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tại Tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh và An Giang) chiều 11/11, các ĐBQH đề nghị, dự thảo Luật cần làm rõ vai trò chiến lược và dài hạn của hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong tiến trình hội nhập.
Chiều 11/11, thảo luận tại Tổ 15 (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk) về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), một số ý kiến đề nghị, cần bổ sung cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề vào nhóm địa bàn ưu đãi đầu tư. Qua đó, không chỉ giúp phân bổ nguồn lực đồng đều hơn giữa các vùng mà còn khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất chuyển đổi sang mô hình sản xuất chính quy, xanh và bền vững.
Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
Chiều nay, 11/11, thảo luận tại Tổ 11 (gồm Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ và tỉnh Điện Biên), các đại biểu đều thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đầu tư.
Các đại biểu (ĐB) Quốc hội bày tỏ đồng tình khi dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cơ bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cơ quan soạn thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) tiếp tục rà soát để giảm tối đa danh mục dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư.
Những nội dung sửa đổi tại Luật Đầu tư phù hợp với yêu cầu tạo ra đột phá trong bối cảnh Việt Nam là nước đi sau và cần phải có cơ chế chính sách vượt trội so với trước đây cũng như so với khu vực và quốc tế, nhằm thu hút dự án và dòng vốn đầu tư lớn.
Thảo luận tại Tổ 11 gồm các Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ và tỉnh Điện Biên, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế theo hướng tăng cường hậu kiểm. 'Doanh nghiệp chỉ cần thông báo đáp ứng và cam kết đủ hết tiêu chuẩn, điều kiện là có thể đi vào hoạt động. Cơ quan nhà nước tập trung vào hậu kiểm, hậu kiểm và hậu kiểm'.
Trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Chính phủ đề xuất rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để chuyển sang hậu kiểm.
Chiều 11/11, tiếp tục Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
Chính phủ đề xuất rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để chuyển sang cơ chế hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh. Trong đó có các lĩnh vực như kinh doanh dịch vụ kế toán, làm thủ tục về thuế, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh…
Đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị, dự án không đạt mục tiêu, chậm triển khai hoặc vi phạm điều kiện ưu đãi, cơ quan có thẩm quyền quyết định chấm dứt ưu đãi.
Luật Đầu tư (sửa đổi) cho phép các dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... được quyền lựa chọn đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.
Chính phủ đề xuất rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để chuyển sang hậu kiểm, thúc đẩy tự do kinh doanh...
Sáng 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi.
Chính phủ đề xuất rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để chuyển sang hậu kiểm, thúc đẩy tự do kinh doanh.
Sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Ngày 11/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Sáng 11-11, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi đã rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định, gồm kinh doanh dịch vụ kế toán; Thủ tục về thuế...
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, sẽ tiếp tục rà soát để giảm tối đa danh mục dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, báo cáo Chính phủ để đề xuất tiếp tục yêu cầu cắt giảm mạnh danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư, bao gồm: Kinh doanh dịch vụ kế toán; Kinh doanh làm thủ tục về thuế; Xuất khẩu gạo; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh...
Thẩm tra dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.
Sáng nay, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được trình Quốc hội, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lần sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều rào cản pháp lý, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh và nuôi dưỡng động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn nước ta chuyển mình sang mô hình phát triển bền vững và sáng tạo hơn.
Trọng tâm của Luật Đầu tư (sửa đổi) là cắt giảm và đơn giản hóa triệt để điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý; hoàn thiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh.
Dự kiến sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).