Trong thời đại bùng nổ thông tin, mỗi sự kiện pháp lý đều có thể bị bóp méo, xuyên tạc nếu thiếu bản lĩnh nhận diện. Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội đã khoác lên hành vi phạm pháp lớp vỏ ngụy biện, biến kẻ vi phạm thành 'người bị hại'. Một trong những luận điệu nguy hiểm đang được sử dụng gần đây là 'để giàu rồi mới bắt' nhằm đánh tráo bản chất, làm sai lệch nhận thức và từng bước làm xói mòn niềm tin của người dân với xã hội.
Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị… Trong thiên tai, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng khác nỗ lực giúp dân chống lũ tiếp tục minh chứng vai trò, mối quan hệ bền chặt của tình quân dân, nghĩa đồng bào.
Thông tin xấu độc được các thế lực thù địch, tổ chức, đối tượng phản động, chống phá cộm cán, lâu năm triệt để lợi dụng thực hiện các 'chiến dịch phá hoại nội bộ', 'chiến dịch chiến tranh tâm lý', sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, như: Chat GPT, Google Gemini, Deepseek... để ngụy tạo thông tin, hình ảnh giả mạo, nội dung phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao tán phát trên các ứng dụng video ngắn Tiktok, Facebook Reel, Youtube Short... nhằm tác động thay đổi chính sách, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Vì thế, 'cuộc chiến' trong thế giới ảo vô cùng gian nan...
Những luận điệu chống phá, kích động chia rẽ sẽ bị vô hiệu trước tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV cũng là thời điểm các thế lực phản động, chống phá, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động, soi mói từng phát biểu, từng diễn biến tại nghị trường để bóp méo, xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, nhằm phá hoại uy tín của Quốc hội và hệ thống chính trị nước ta.
Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Trong tất cả các nội dung được chuẩn bị, công tác nhân sự luôn giữ vai trò then chốt, bởi cán bộ là gốc của mọi công việc, nhân sự tốt thì chính sách tốt, nhân sự sai thì mọi quyết sách, đường hướng đều bị ảnh hưởng.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững của đất nước.
Chiều 15-10-2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, cầu thị, lắng nghe nhân dân, đồng thời khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai - từ bão lũ, hạn hán, sạt lở đất đến biến đổi khí hậu cực đoan. Mỗi năm, những trận mưa lũ miền Trung, miền Bắc, những đợt hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long hay những cơn bão lớn trên Biển Đông lại thử thách tinh thần kiên cường của Nhân dân ta.
V.I.Lênin từng chỉ rõ: 'Điều quan trọng đối với chúng ta là thu hút toàn thể những người lao động, không trừ một ai tham gia vào việc quản lý nhà nước. Đó là một nhiệm vụ rất mực khó khăn. Nhưng một thiểu số người, tức là đảng, không thể thực hiện chủ nghĩa xã hội (CNXH) được. Chỉ có hàng chục triệu người, khi đã học được cách tự mình thiết lập CNXH, thì mới có thể thực hiện được CNXH'.
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, nhất là luận điệu về 'phe phái', kèm hình ảnh cắt ghép, phát ngôn bịa đặt nhằm bôi nhọ lãnh đạo, gây nghi ngờ trong nhân dân. Thực tế, công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình - không có 'phe phái', chỉ có kỷ luật, trách nhiệm và sự thống nhất dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng đang được chuẩn bị một cách toàn diện, khoa học và thận trọng, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại gia tăng sử dụng thủ đoạn 'truyền thông đen' để xuyên tạc, bôi nhọ, kích động dư luận về công tác nhân sự.
Mỗi dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại điên cuồng chống phá, từ công kích, bóp méo nội dung dự thảo các văn kiện đến xuyên tạc công tác nhân sự.
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, khi công tác chuẩn bị nhân sự bước vào giai đoạn quan trọng, trên không gian mạng, các tổ chức và cá nhân phản động lại tung ra vô số luận điệu cũ mèm, từ bóp méo đến suy diễn thông tin nhằm gây hoang mang dư luận. Dưới vỏ bọc 'phân tích chính trị' hay 'bình luận độc lập', nhiều trang mạng ở nước ngoài đang cố tình gieo rắc hoài nghi, tạo ảo giác về 'cuộc đấu quyền lực' trong nội bộ, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.
Đã từ lâu, Đại hội Đảng trở thành mục tiêu mà các thế lực thù địch, phản động nhằm vào để chống phá. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng không ngoại lệ. Càng gần đến Đại hội, các thế lực thù địch, phản động càng gia tăng hoạt động chống phá với nhiều hình thức thâm độc, tinh vi.
Vừa qua, thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 8/8/2025 của Ban Bí thư về đổi thẻ đảng viên mới trong toàn Đảng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an tập trung cao độ trong việc cấp đổi thẻ đảng viên cho toàn bộ đảng viên trong cả nước. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động ráo riết tung tin với những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng.
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại càng gia tăng các hoạt động chống phá, đặc biệt là việc tung ra những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về công tác tổ chức và nhân sự đại hội.
Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân là nền tảng tạo nên sức mạnh dân tộc, giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua, tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm.
Một sự kiện trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng tới là đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV).
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một thành tựu vượt trội của khoa học công nghệ hiện đại, mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có cho nhân loại. Nhưng cũng chính nó, nếu bị lợi dụng, có thể trở thành 'con dao hai lưỡi', gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh chính trị, trật tự xã hội và nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch đã nhanh chóng khai thác AI như một công cụ tiến hành 'chiến tranh thông tin' thế hệ mới, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ, làm nảy sinh nguy cơ 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ.
Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài viết, bình luận xoay quanh việc hóa đơn tiền điện tăng cao, phản ánh về 'giá điện tăng đột biến', 'tập đoàn EVN thua lỗ, xin tăng giá',… thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm tại Nepal đã bùng phát thành bạo lực trên toàn quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương...
Trong không khí cả nước đang hướng về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, thời điểm để nhìn lại chặng đường đã qua, định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, song hành với khí thế phấn khởi ấy, các thế lực thù địch lại tăng cường chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nguy hiểm nhất là tung tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức. Một trong những công nghệ nổi bật của AI là deepfake. Nếu được sử dụng đúng mục đích, deepfake có thể đem lại lợi ích trong các lĩnh vực đồi sống xã hội. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động biến deepfake trở thành 'vũ khí mềm' nguy hiểm, phục vụ cho các âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động cách mạng tăng cường các hoạt động chống phá trên các lĩnh vực, trong đó chúng coi lĩnh vực quốc phòng, an ninh là mũi nhọn đột phá, trọng tâm là phủ nhận đường lối đúng đắn của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, từ đó phá hoại nền quốc phòng toàn dân.
Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.
Yêu nước là tình cảm thiêng liêng, là ngọn lửa bất diệt nuôi dưỡng hồn dân tộc. Nhưng không phải cứ nhân danh 'yêu nước' là thật sự vì Tổ quốc. Khi các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần tỉnh táo phân biệt giữa phản biện xây dựng với xuyên tạc phá hoại, giữa hành động góp phần phát triển đất nước với những toan tính lợi dụng để gây rối, chống phá.
Không gian mạng là thành quả văn minh của nhân loại, vừa mở ra cơ hội phát triển to lớn vừa là 'mặt trận' mới mà các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng. Dưới chiêu bài 'tự do ngôn luận', 'yêu nước', chúng tung tin giả, xuyên tạc sự thật, kích động tâm lý đám đông, gieo rắc hoài nghi và chia rẽ xã hội, đe dọa sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia.