Cảnh giác với thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng
Trong không khí cả nước đang hướng về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, thời điểm để nhìn lại chặng đường đã qua, định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, song hành với khí thế phấn khởi ấy, các thế lực thù địch lại tăng cường chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nguy hiểm nhất là tung tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng.
Chủ động định hướng, củng cố niềm tin
Nếu trước đây các đối tượng chống phá chủ yếu sử dụng hình thức tuyên truyền miệng hoặc in ấn tài liệu thì nay, với sự bùng nổ của internet và mạng xã hội, các thủ đoạn đã chuyển sang không gian mạng.
Lợi dụng sơ hở trong quá trình triển khai các chủ trương lớn của Đảng, các đối tượng chống phá đã thổi phồng, bóp méo sự thật, đánh vào những vấn đề nhạy cảm để chia rẽ nội bộ, kích động tâm lý bất mãn, gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm nhất là lợi dụng những vấn đề đang được dư luận quan tâm để xuyên tạc, bóp méo sự thật. Chẳng hạn như tung tin bịa đặt về "tình trạng mâu thuẫn nội bộ", dựng lên những câu chuyện về “phe cánh”, “phân biệt vùng miền”… nhằm phá hoại khối đoàn kết.
Ông Trần Văn Hơn, đảng viên thôn Phổ Lại, xã Hiếu Giang, chia sẻ: “Không khí đại hội Đảng các cấp lan tỏa mạnh mẽ tận cơ sở, người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều thông tin xấu, độc. Tôi luôn nhắc nhở người thân phải thận trọng, không chia sẻ, không tin vào những tin thất thiệt như vậy”.

Đoàn viên, thanh niên xã Gio Linh nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch - Ảnh: T.T
Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, góp phần định hướng dư luận, ổn định chính trị-xã hội. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hà Lê Vĩnh Huệ cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị đại hội, chúng tôi luôn chú trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân, đồng thời kiên trì tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác trước thông tin xấu độc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Điều quan trọng nhất là phải luôn quan tâm củng cố khối đoàn kết, sự đồng thuận. Có như vậy, mọi âm mưu phá hoại sẽ không thể tác động đến thành công của đại hội”.
Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, kiêm Bí thư Đoàn xã Gio Linh Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch. Mỗi người dân tỉnh táo chính là một lá chắn để bảo vệ sự ổn định của địa phương”.
Có thể khẳng định, để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ uy tín của Đảng, nhiệm vụ đặt ra là phải chủ động, kịp thời phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Công tác này cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự tỉnh táo, trách nhiệm của mỗi công dân.
Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên
Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không thể tách rời khỏi vai trò, bản lĩnh và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức cảnh giác, kiên định lập trường, hành động chuẩn mực thì sẽ lan tỏa tinh thần tích cực, củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Ông Hoàng Văn Mượn, đảng viên 50 tuổi đảng ở phường Nam Đông Hà, bày tỏ: “Tôi tự hào khi thấy quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Với tôi, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc son 40 năm đổi mới; là bước ngoặt mở ra một kỷ nguyên mới, định hướng con đường phát triển của đất nước. Vì vậy, mỗi đảng viên cần phải không ngừng học tập, rèn luyện, tỉnh táo để chắt lọc thông tin, bảo vệ và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân”.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trương An Ninh khẳng định: “Tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn kịp thời các âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chúng ta kiên định, đồng lòng thì mọi thủ đoạn của thế lực thù địch đều thất bại”.
Từ thực tiễn ở cơ sở, có thể thấy, công tác tuyên truyền phải đi đôi với sự gần gũi, lắng nghe và giải đáp kịp thời những băn khoăn của Nhân dân. Khi niềm tin được củng cố, mọi luận điệu xuyên tạc sẽ tự khắc bị vô hiệu hóa. Bí thư Chi bộ thôn Phổ Lại, xã Hiếu Giang Hoàng Công Kỳ cho hay: “Chúng tôi thường xuyên nắm bắt tâm tư của đảng viên, tình hình dư luận nhằm kịp thời giải thích, định hướng để đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, tin đúng. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng là kim chỉ nam để Nhân dân vững bước. Cùng đó, chi bộ cũng chú trọng vận động Nhân dân đoàn kết, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”.
Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của đất nước, dân tộc, là diễn đàn tập hợp trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, khẳng định sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị, niềm tin và khát vọng phát triển. Với nền tảng tư tưởng vững chắc, sự kiên định của Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân và sự cảnh giác trước thông tin xấu độc, chắc chắn đại hội Đảng các cấp sẽ thành công, mở ra thời kỳ phát triển mới. Đó cũng là động lực để Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung vững bước trên con đường hội nhập, phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.