Lúa và hoa màu ở Bà Rịa Vũng Tàu chết hàng loạt, nghi do nước suối bị ô nhiễm

Từ sau Tết Nguyên đán, các vườn rau, lúa và nhiều cây trồng ngắn ngày ở 2 thôn Tân Lễ A và Tân Lễ B, xã Châu Pha, (Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đầu xuất hiện dấu hiệu kiệt sức, lá lúa úa vàng, rau màu thì chết dần. Nguyên nhân được lý giải do nguồn nước tưới lấy từ suối Giao Kèo đang bị ô nhiễm.

Nông dân điêu đứng

Anh Dương Thế Vinh, ngụ thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ cho biết, nước từ suối Giao Keo là nguồn tưới chính của gần 100 hộ dân trong vùng. Đặc biệt, đối với vụ Đông Xuân trễ và cao điểm mùa khô thì toàn bộ người dân canh tác hoa màu, lúa, cây ngắn ngày ven suối Giao Kèo bắt đầu sử dụng nguồn nước từ suối để tưới cây.

Tại đập 3 cửa dòng nước chuyển màu đen đậm, kèm mùi hôi rất khó chịu

Cũng theo anh Vinh, những năm trước, con suối này đã xảy ra tình trạng nước chuyển màu đen, bốc mùi khó chịu… tuy nhiên chỉ có năm nay nguồn nước có mùi nặng hơn, màu nước cũng đen hơn.

Để đảm bảo nước tưới cho 4 sào đất canh tác hành lá, rau cải xanh, lá dong... anh Vinh dùng máy bơm nước từ dưới suối lên và trữ lại, lắng, lọc vào hồ riêng biệt trước khi tưới cho cây. Tuy nhiên, gần một tháng qua hầu hết diện tích hoa màu của gia đình anh bắt có dấu hiệu kiệt sức, cây và lá chết dần, ước thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Anh Dương Thế Vinh buồn rầu bên cạnh những luống rau xanh bị thiệt hại 100%

Anh Vinh lo lắng, có thể nguồn nước ô nhiễm thẩm thấu vào ao hồ: “Vào mùa khô người dân bắt buộc phải dùng nguồn nước dưới suối, trước khi sử dụng, gia đình đã lọc qua 1 ao nhưng cây vẫn chết. Khoảng 1 tháng nay, ban đầu rút từ từ và thối rễ, cháy lá, sau đó cây teo lại rồi chết từ từ…tức lá nước đã nhiễm vào tận ao rồi. Mọi năm cây chết không đáng kể, chỉ có năm nay thì nước dưới suối đen như nước cống, hôi thối… hầu như nông dân tưới cho cây đều bị chết”.

Còn ông Dương Văn Mỹ, thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha cho biết, mọi năm, cứ vào thời điểm nửa đêm là mùi hôi thối dưới suối bắt đầu bốc lên, rất khó chịu, năm nay thì nặng hơn nên cây trồng ở khu vực ven suối không thể nào phát triển được.

Ông Dương Văn Mỹ cũng trong cảnh tương tự, cây trái - hoa màu chết hàng loạt, gây thiệt hại gần 180 triệu đồng

Theo ông Mỹ, hơn 1 tháng trước, 4ha lúa Đông Xuân trễ của gia đình ông vào giai đoạn trổ, tuy nhiên cây lúa vẫn không ra hoa được, toàn bộ lá lúa chuyển màu vàng, cây chết dần dần. Vụ này, gia đình ông thiệt hại gần 180 triệu đồng gồm tiền dầu chạy máy bơm nước, giống, bón phân, công chăm sóc.

“Những năm trước thì không nặng lắm, người dân vẫn canh tác được, còn năm nay, cây lúa không thể nào trổ được. Dưới ao hiện giờ không còn con cá nào, mọi năm cá vẫn bơi, sống được. Cây lúa của gia đình tôi bây giờ có thể bật lửa đốt được rồi, coi như mất trắng, dọc con suối này nhiều gia đình bị như vậy”, ông Mỹ nói.

Chưa tìm ra nguyên nhân

Theo UBND xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, con suối này dài hơn 1 km chảy qua địa bàn thôn Tân Lễ B, là nguồn nước chính dùng để tưới tiêu cho hầu hết các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nước suối đã bị ô nhiễm, khiến cây cối trong vùng bị thiệt hại nặng nề.

Hơn 4 ha diện tích lúa Đông Xuân trễ bị cháy lá, nguyên cảnh đồng chuyển màu vàng

Ông Trịnh Cao Cường, cán bộ Kinh tế, UBND xã Châu Pha cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã ghi nhận thực tế và có báo cáo lãnh đạo cấp trên: “Vừa qua, UBND xã Châu Pha đã phối hợp với Sở Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường đi xác minh. HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các ngành chức năng tổ chức lấy mẫu nước tại khu vực người dân phản ánh. Hiện chúng tôi không thể khẳng định nguyên nhân từ đâu suối bị ô nhiễm, dẫn đến cây trồng bị chết. Địa phương chỉ biết ghi nhận vào báo cáo cấp trên, do không có phương tiện xét nghiệm, xử lý”.

Một số ít cây hành lá thu hoạch sớm được người dân cân ký mang ra chợ bán, thu lại ít tiền đầu tư ban đầu

Theo UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa phương đang phối hợp cùng Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tìm ra nguyên nhân nguồn nước suối Giao Kèo bị ô nhiễm.

Chính quyền thị xã Phú Mỹ cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động của các nhà máy Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, cơ sở chế biến bột cá, bếp ăn… hoạt động tại khu vực thượng nguồn suối Giao Kèo. Đặc biệt, tổ chức lực lượng mật phục vào các ngày nghỉ và ban đêm, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lua-va-hoa-mau-o-ba-ria-vung-tau-chet-hang-loat-nghi-do-nuoc-suoi-bi-o-nhiem-post1088899.vov