Đối tượng đã lợi dụng nhu cầu muốn xin giảm án hoặc xem xét được tại ngoại cho người thân của một số bị hại đang bị tạm và thi hành án tại phía Nam để lừa đảo.
Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Bắt (1988, tạm trú phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vốn là lao động tự do nhưng bà Nguyễn Thị Bích Thành đã đưa ra thông tin gian dối, mạo nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ, có khả năng 'xin' được dự án để lừa đảo.
Lợi dụng nhu cầu muốn xin giảm án hoặc xem xét được tại ngoại của một số người, đối tượng Trương Văn Bắt (TP. Hồ Chí Minh) đã lừa nhiều bị hại, chiếm đoạt 645 triệu đồng.
Trương Văn Bắt tự xưng có mối quan hệ để nhận tiền chạy án, rồi chiếm đoạt của các bị hại 645 triệu đồng.
Trương Văn Bắt tự xưng có mối quan hệ quen biết có thể 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Bắt tự xưng quen biết nhiều cán bộ thụ lý vụ án và hứa sẽ dùng mối quan hệ này xin giảm án, tại ngoại cho người đang thụ án.
Trương Văn Bắt tự xưng có mối quan hệ quen biết với cán bộ thụ lý các vụ án, yêu cầu các bị hại chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Bị cáo mạo danh đang công tác tại Bộ công an, nhận của bị hại 2,8 tỷ đồng, hứa 'chạy án' nhưng chiếm đoạt tiền tiêu xài.
Dù chỉ là cộng tác viên của một tạp chí nhưng Hoàng Ngọc Đáng lại 'nổ' mình đang công tác tại Bộ Công an, nhận 2,8 tỷ đồng để 'chạy án'.
Kinhtedpthi- Tự nhận là phóng viên với nhiều mối quan hệ, Hòa và Đạt hứa hẹn 'chạy án' để lừa đảo rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hoàn, sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Võ Thành Đạt, sinh năm 2000, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hòa và Đạt tự nhận có nhiều mối quan hệ với 'lãnh đạo cấp cao' để nạn nhân đưa tiền nhờ 'chạy án, từ đó chúng chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can với Nguyễn Đức Hoàn (SN 1989, quê Hưng Yên) và Võ Thành Đạt (SN 2000, ở TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hòa và Đạt đều không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại tự nhận mình là cán bộ, phóng viên trong cơ quan báo chí, có nhiều mối quan hệ để lừa 'chạy án'.
Tối 27-12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can với Nguyễn Đức Hoàn (sinh năm 1989, quê Hưng Yên) và Võ Thành Đạt (sinh năm 2000, ở TPHCM) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Không có nghề nghiệp ổn, Hòa và Đạt vẫn 'nổ' mình là phóng viên và có khả năng 'chạy án' để chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.
Hòa và Đạt 'nổ' mình là nhà báo và quen biết với nhiều lãnh đạo nên có thể lo 'chạy án' để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Các đối tượng không có nghề nghiệp nhưng lại tự nhận là phóng viên ở các cơ quan báo chí uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Cả hai đối tượng tự nhận mình là cán bộ phóng viên đang công tác trong cơ quan báo chí uy tín, có nhiều mối quan hệ, có khả năng 'chạy án' cho các bị can được tại ngoại và hưởng án treo.
2 đối tượng mạo danh phóng viên làm việc tại cơ quan báo chí có uy tín, có nhiều mối quan hệ, có khả năng 'chạy án' sau đó lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Ngày 27/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hòa (SN 1989, trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Võ Thành Đạt (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng 'nổ' có mối quan hệ rộng với lãnh đạo tòa án, thi hành án... có thể giúp 'chạy án' hoặc chạy 'bìa đỏ' nhằm chiếm đoạt tài sản.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP.HCM xác lập, phá thành công chuyên án 655L, khởi tố 2 bị can, trong đó có rapper Lil Ken về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn 'chạy án' đang diễn biến phức tạp trên nhiều địa phương khác trong cả nước. Tại Thừa Thiên Huế, thời gian qua, Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá, bắt giữ một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn 'chạy án'.
Vừa mới ra tù, Triệu Tống Giang (Lạc Thủy, Hòa Bình) không những không hối cải mà còn bước lại vào con đường tội lỗi khi dùng thủ đoạn lừa chạy án để chiếm đoạt 243,5 triệu đồng.
Biết tin con của bà T. (trú huyện Mang Yang, Gia Lai) bị điều tra về hành vi: 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy', Trương Quang Hưng (1952, hiện trú xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) tự xưng là nhà báo, quen nhiều lãnh đạo có thể 'chạy án' cho con bà T.
Kinhtedothi: Mặc dù trước đó đã có án tích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng đối tượng Hưng (62 tuổi) vẫn 'nổ' mình là nhà báo, quen nhiều lãnh đạo, có thể 'chạy án' để lừa đảo 550 triệu của một hộ dân.
Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Trương Quang Hưng (SN 1952, thường trú tại phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau; ở làng Đê Gơl, xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Liên tiếp nhiều vụ lừa đảo 'chạy án' với số tiền lên tới hàng tỉ đồng, gây bức xúc trong dư luận, đã bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý nghiêm thời gian gần đây. Tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết pháp luật khiến nhiều người sẵn sàng tìm đến các đối tượng mạo danh, lừa đảo để nhờ vả.
Đưa ra thông tin gian dối có thể 'chạy án' cho chồng của người phụ nữ được hưởng án treo, Tùng và Lộc chiếm đoạt của nạn nhân 670 triệu đồng.
Hai đối tượng hứa hẹn 'chạy' tại ngoại cho người phụ nữ và thậm chí 'chạy' cho hưởng án treo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt 670 triệu đồng.
2 đối tượng hứa hẹn 'chạy' tại ngoại cho người phụ nữ và thậm chí 'chạy' cho hưởng án treo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt 670 triệu đồng.
Hai đối tượng ngụ tại Đồng Nai và Hà Nội lừa nạn nhân tại thành phố Hồ Chí Minh về việc có thể 'chạy án, xin tại ngoại' để chiếm đoạt 670 triệu đồng .
Công an TP.HCM vừa khuyến cáo, thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp (công an, viện kiểm sát nhân dân) liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố, bắt tạm giam và yêu cầu chuyển tiền điện tử USDT để 'chạy án'…
Cơ quan công an thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà của đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu chuyển tiền 'chạy án'.
Mạo danh Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, kẻ gian liên hệ với người nhà của các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam và yêu cầu chuyển tiền để được giảm án rồi chiếm đoạt.
Một số đối tượng mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà của đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền 'chạy án' bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
Các đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan tư pháp như công an, Viện KSND liên hệ với thân nhân của người đang bị tạm giam, để gợi ý 'chạy án' và yêu cầu chung chi bằng tiền điện tử USDT.
Tối 13/11, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân) liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền 'chạy án' bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
Các đối tượng mạo danh cơ quan tư pháp (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân) liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền 'chạy án' bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân) liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền 'chạy án' bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
Ngày 13/11, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp (Cơ quan Công an, Viện KSND) liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền 'chạy án' bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
Đối tượng Lý Thị Ngọc Bích nhận 1,2 tỷ đồng, hứa 'chạy' cho Linh không bị xử lý hình sự do liên quan người đàn ông Ấn Độ mang lậu 700 viên kim cương vào Việt Nam.
Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt tạm giam thêm hai đối tượng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vận chuyển 716 viên kim cương.
Thời gian qua, những vụ lừa đảo 'chạy án' liên tục xảy ra dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc. Câu hỏi đặt ra, vì sao nhiều người vẫn sa vào cạm bẫy 'chạy án'?
Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (1996, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) có hành vi lừa đảo dưới hình thức 'chạy án', chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng.