Lừa bán đất chiếm đoạt tiền

Năm 2019, vợ chồng Nguyễn Mạnh Hải (1958) và Trần Thị Hiền (1977, cùng trú xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) bán một mảnh đất ở thôn Huy Em (xã Sơn Mùa) cho một người cùng địa phương. Sau đó, vợ chồng Hải - Hiền tiếp tục bán mảnh đất trên cho bà N.T.X. (trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Vợ chồng Nguyễn Mạnh Hải và Trần Thị Hiền bị bắt giữ.

Do không làm được các thủ tục chuyển nhượng đất, vợ chồng Hải - Hiền cũng không hoàn tiền mà bỏ trốn nên bà X. đã làm đơn tố cáo. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tây đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hải và Trần Thị Hiền về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 16-9, Công an huyện Sơn Tây bắt giữ được 2 đối tượng trên lẩn trốn tại xã Nam Bình (huyện Đắk Song, Đắk Nông).

T.ANH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lua-ban-dat-chiem-doat-tien-post283568.html