Lời khai của người đàn ông giết người vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà
Bực tức vì bị nói xấu và lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà, Lô Văn Thái đã đánh người đàn ông tử vong. Cái giá Thái phải trả là 15 năm tù về tội Giết người.
Ngày 20/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Lô Văn Thái, SN 1992 trú bản Sơn Hà, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Tại phiên tòa, nam bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo hồ sơ vụ án, Lô Văn Thái sống nhờ trong nhà vợ chồng anh trai là Lô Văn Sao và Kha Thị Thanh. Ngày 15/9/2024, khi Thái đang ăn cơm, uống rượu tại nhà anh trai thì ông K.V. T., SN 1975 trú cùng bản đến chơi. Thái nghe ông T. nói với bà Thanh đuổi Thái đi, không cho ở cùng nữa.
Bực tức vì bị nói xấu và nghi ngờ ông T. nhiều lần xúi chị dâu đuổi mình ra khỏi nhà, Thái đi đến bãi vật liệu xây dựng lấy chiếc xẻng đánh nhiều lần vào người, vùng đầu ông T.
Không dừng ở đó, Thái tiếp tục dùng cán gỗ đánh vào đầu ông T. Chỉ đến khi bà Thanh chạy vào can ngăn, ông T. kịp thời giật cán xẻng đi thì Thái mới bỏ chạy.
Sau đó, Thái tiếp tục lấy ống tuýp bằng kim loại đuổi theo, đánh ông T. Nạn nhân bỏ chạy thì Thái đuổi kịp và tiếp tục đánh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống đất, bất tỉnh.

Bị cáo Lô Văn Thái.
Ông T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện, đến đầu tháng 10/2024 thì về nhà, tiếp tục phục hồi sức khỏe. Tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông T. tại thời điểm giám định là 41%.
Đến ngày 17/1/2025, ông T. tử vong và được người thân mai táng theo phong tục địa phương. Sau khi nắm thông tin ông T. qua đời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã lập hội đồng khám nghiệm để khai quật, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của ông T. nhưng gia đình từ chối.
Trong quá trình điều tra, Lô Văn Thái có biểu hiện trầm cảm, ít nói nên cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định Pháp y tâm thần, kết luận, tại thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội Thái bị bệnh rối loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng thuốc phiện. Tại các thời điểm đã nêu, Thái có đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Đứng trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi dùng xẻng, tuýt sắt đánh vào người bị hại. Về lý do phạm tội, bị cáo khai do nghi ngờ ông T. nhiều lần nói xấu bị cáo với gia đình anh trai. Vì lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên bị cáo đánh để dọa chứ không có ý định giết người.
Tuy nhiên, HĐXX nhận đụng bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Dù bị hại đã nhiều lần bỏ chạy nhưng bị cáo vẫn truy đuổi, đánh vào những vùng nguy hiểm.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Thái 15 năm tù về tội Giết người.