Loạt quốc gia NATO tăng cường chi hàng trăm triệu USD cho Ukraine
NATO thông báo Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ chi hàng trăm triệu USD để mua vũ khí Mỹ, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quốc gia Đông Âu này.
Các nước thành viên NATO như Anh, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Litva đã đóng góp thiết bị do Mỹ sản xuất, trong khi Đức và Pháp cũng cam kết hỗ trợ thêm.
Nga cảnh báo việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể làm gia tăng căng thẳng và biến NATO thành bên trong xung đột.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột Iran, các quốc gia Trung Đông đang tăng tốc khai thác những tuyến đường ống chiến lược nhằm duy trì dòng chảy dầu mỏ ra thị trường toàn cầu.
Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ–Israel và Iran bước sang tháng thứ hai, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lần đầu tiên đã phát hiện một tên lửa được phóng từ Yemen nhằm vào lãnh thổ Israel vào sáng 26/3.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 1/4 tới.
LTS: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo; những diễn biến bất thường về địa chính trị; các quyết định áp đặt thuế quan gây shock; giá cả nhiên liệu thay đổi đột biến dẫn tới biến động mạnh ở các thị trường v.v... và vv… Thế giới đang tiếp tục theo cách đó và tạo ra những vòng xoáy chóng mặt. Trước các biến động thời cuộc như thế, một cá nhân con người, một công ty, một ngành, thậm chí cả một quốc gia, cần phải đối diện chúng theo cách nào?
Việc Trung Quốc khởi động các cuộc điều tra thương mại vào Mỹ sau những cáo buộc của Washington rằng công ty của Bắc Kinh cung cấp thiết bị sản xuất chip cho Iran dường như đang ngầm cho thấy sự điều chỉnh đáng chú ý trong quan hệ Mỹ - Trung, trong đó bao gồm gia tăng sức ép trên nhiều lĩnh vực nhưng vẫn duy trì kiểm soát nhằm tránh leo thang căng thẳng.
Quân đội Uganda có thể tham gia chiến đấu với Iran, khi lập trường của họ là ủng hộ Israel.
Tin mới
Hãng thông tấn quốc gia của Pakistan (Associated Press of Pakistan - APP) ngày 28/3 đưa tin, ngoại trưởng 4 nước gồm Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập dự kiến sẽ có cuộc họp tại thủ đô Islamabad trong hai ngày 29 - 30/3 để thảo luận về xung đột tại Trung Đông và các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng; Houthis chính thức tham chiến, nã loạt tên lửa đạn đạo vào Israel; Thái Lan nói đạt thỏa thuận với Iran về eo biển Hormuz.
Sau khi tham chiến, lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, có thể làm tê liệt tuyến hàng hải huyết mạch qua kênh đào Suez.
Giới chức các nước vùng Vịnh đặt câu hỏi về giá trị của việc cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự, khi động thái này khiến các quốc gia vùng Vịnh trở thành mục tiêu tấn công.
Thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz sẽ giúp giảm lo ngại nguồn cung nhiên liệu, hạn chế nguy cơ gián đoạn như hồi đầu tháng 3.
Ngày 27/3, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), mở ra cuộc đối đầu trực tiếp với Thượng viện trong bối cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần trong khoảng thời gian gần như dài nhất trong lịch sử.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố nước này đã đạt thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của quốc gia Đông Nam Á an toàn vượt eo biển Hormuz.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào các tàu chiến của Mỹ tại vùng biển Vịnh Ba Tư, khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.














