Tên lửa, UAV Iran xuyên thủng phòng thủ, lính Mỹ trúng đòn
Tên lửa và UAV dồn dập xuyên thủng phòng thủ, các căn cứ Mỹ tại Trung Đông trúng đòn, một số máy bay bị phá hủy hoặc hư hại, nhiều quân lính bị thương.
Vân Khánh
Tin nóng
Iran đã chấm dứt những ngày tương đối yên bình ở Trung Đông sau khi phát động một cuộc tấn công mà Mỹ đánh giá là 'bất ngờ', đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách thức giao tranh.
Ngày 30/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành cuộc thăm dò không chính thức đầu tiên nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với các ứng viên kế nhiệm Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào cuối năm nay.
Giới lãnh đạo Ba Lan đang xem xét khả năng gửi thêm tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine giữa bối cảnh một tên lửa 'nhiều khả năng của Nga' rơi vào lãnh thổ nước này.
Giá dầu thế giới khép phiên giao dịch ngày 30/7 với đà giảm sau một phiên biến động mạnh, khi giới đầu tư đánh giá tác động từ đề xuất thành lập liên minh hàng hải do Saudi Arabia dẫn dắt nhằm tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực Biển Đỏ.
Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Katz cho biết quân đội Israel phá hủy đường hầm ở khu vực Beaufort thuộc miền nam Lebanon bằng 700 tấn thuốc nổ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti (Al-Azraq) tại Jordan, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, phá hủy ba máy bay chiến đấu F-35 và gây hư hại nặng cho ba chiếc khác.
Tin mới
Chính phủ Tây Ban Nha đang triển khai thêm binh lính và cảnh sát đến vùng lãnh thổ Ceuta ở Bắc Phi sau khi hàng nghìn người bơi vào lãnh thổ nhỏ bé này từ nước láng giềng Morocco chỉ trong vài giờ.
Theo truyền thông Anh, Iran có thể cho rằng, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng cuộc chiến hạn chế với Mỹ vẫn phục vụ lợi ích của nước này tốt hơn là thỏa thuận hòa bình.
Hàng chục hệ thống cấp nước tại bang Minnesota, Mỹ đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nghi do tin tặc có liên hệ với Iran thực hiện, làm gián đoạn nguồn cung nước tại địa phương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công vào hạ tầng trọng yếu của Mỹ.
Ngày 30/7, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong Khu vực Schengen, cho rằng cuộc khủng hoảng người di cư tại vùng lãnh thổ Ceuta đang đe dọa an ninh quốc gia. Động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh từ Madrid.
Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân Truth Social, cho biết 'Hội đồng Hòa bình' đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc 'giải giáp hoàn toàn' Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza.
Sự phát triển nhanh của các phương tiện không người lái dưới nước của Trung Quốc đang thúc đẩy Mỹ tìm kiếm các hệ thống có thể phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa thiết bị này.
Tây Ban Nha cho biết sẽ triển khai quân đội để lập lại trật tự tại khu vực biên giới với Ma-rốc, sau khi hàng ngàn người di cư tràn vào quốc gia Nam Âu này. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng.
Riyadh cho biết, cuộc họp có sự tham dự của tổng tham mưu trưởng và đại diện từ 43 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU), nhằm tăng cường an ninh cho các tuyến hàng hải quốc tế.














