Loạt địa phương có quy định mới về tách thửa
Nhiều tỉnh trên cả nước đã ban hành quyết định về việc tách thửa đất theo Luật Đất đai 2024.
Theo đó, đơn cử như Bình Định quy định diện tích tách thửa tối thiểu là 40m2, Hải Dương là 30 m2, Bắc Giang là 32 m2,...
Tại Hà Nội, diện tích sau tách thửa tối thiểu của đất ở tại các phường, thị trấn là 50 m2.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo dự thảo đang được lấy ý kiến, đất ở khu vực 1 sau khi tách phải tối thiểu 36 m2.
Nguyễn Hà
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/loat-dia-phuong-co-quy-dinh-moi-ve-tach-thua-269101.htm
Tin nóng
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại Phủ Lý, Ninh Bình, với vốn hơn 940 tỷ đồng, dự kiến hoạt động năm 2027, tạo hơn 800 việc làm...
Tập đoàn Mường Thanh vừa nâng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục tái xuất với loạt dự án đô thị, thương mại quy mô lớn tại nhiều địa phương.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên với quy mô 496,1 ha.
Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã thu hồi 149/159 cơ sở nhà, đất là tài sản công do Công ty Quản lý nhà Hải Phòng quản lý, cho thuê nhưng sử dụng không đúng mục đích. Với 10 nhà đất công sản còn lại, các phường đã lên kế hoạch tổ chức cưỡng chế, thu hồi 6 cơ sở 'chây ì' bàn giao mặt bằng.
Sau khoảng một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương ba cấp, TP.HCM đang từng bước biến những trụ sở, cơ sở nhà đất công dôi dư sau sắp xếp bộ máy thành nguồn lực phục vụ người dân.
Tham gia thảo luận về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Đào Chí Nghĩa (Đoàn ĐBQH Cần Thơ) bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết tiếp tục sửa đổi Luật Dầu khí và tán thành việc thông qua dự thảo Luật tại kỳ họp này. Từ thực tiễn của TP Cần Thơ - địa phương có tuyến ống dẫn khí từ vùng biển Tây Nam vào bờ, có trung tâm điện lực, đồng thời là địa phương có biển, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính liên tục của các dự án dầu khí, đồng thời sớm hoàn thiện khung pháp lý về thu giữ, lưu trữ carbon (CCS) và phát triển năng lượng ngoài khơi.
Tin mới
Ở Vĩnh Long, nơi cái nóng ẩm kéo dài gần như quanh năm, một căn nhà 150 mét vuông chọn sống chung với khí hậu thay vì chống lại nó bằng máy lạnh. Kiến trúc sư xếp quanh phần lõi ở những lớp đệm - logia, sân trong, giếng trời - để cái nóng dừng lại trước khi chạm tới chỗ người ngồi.
Trước khi chuyển tiền đặt cọc mua nhà ở xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ điều kiện của bản thân, pháp lý dự án, điều kiện mở bán và người nhận tiền để hạn chế rủi ro từ các lời mời “giữ chỗ”, “suất nội bộ”, “bao hồ sơ”.
Đánh giá cao quy định về hoạt động thu hồi và lưu trữ carbon tại dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị, cần tiếp tục làm rõ hơn cơ chế quản lý về nghiên cứu, đề xuất và sử dụng cấu tạo địa chất các bể chứa dầu khí để lưu giữ CO₂ đối với các mỏ cạn kiệt hoặc sắp kết thúc khai thác; quy định rõ để xác định dự án CCS độc lập không gắn với hoạt động dầu khí và thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai khắc phục có nội dung liên quan việc truy thu số tiền hơn 15,1 tỉ đồng chậm nộp trong vụ đấu giá 205 lô đất tại huyện Chư Sê cũ.
Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm Hanh Mỹ (thôn Trị Bình, xã Hòa Hội) phản ánh về tình trạng mùi hôi phát sinh từ 2 khu chăn nuôi heo quy mô lớn ảnh hưởng đến đời sống.
Rất nhiều người tiêu dùng vội vã hoàn thiện ngôi nhà rồi mới ngộ ra việc thiếu đi những đường dây chờ hay đế âm đạt chuẩn cho các thiết bị thông minh. Bài toán cải tạo lại không chỉ ngốn thêm một khoản chi phí đắt đỏ mà còn làm hỏng kết cấu nội thất.
Việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2026–2030 tiếp tục là một trong những nội dung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua. Bên cạnh việc đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực và thúc đẩy giải ngân, một điểm nhấn quan trọng trong tháng là việc Bộ Tài chính chủ trì xây dựng phương án thống nhất 4 CTMTQG thành 1 CTMTQG tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và tăng cường phân cấp cho địa phương.
Nhiều người sau khi được mua hoặc thuê nhà ở xã hội lại muốn cho thuê lại vì lý do khách quan. Vậy, nhà ở xã hội có được cho thuê lại không? Pháp luật hiện hành quy định thế nào?











