Loại virus tương tự Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cao

Virus Langya có thể gây ra các triệu chứng giống Covid-19 như sốt hay viêm phổi. Loại virus này rất nguy hiểm vì tỷ lệ gây tử vong của nó lên đến 70%.

 Các nhà khoa học tìm thấy virus Langya, virus thuộc nhóm paramyxovirus nguy hiểm nhất, có nhiều đặc điểm giống SARS-CoV-2. Ảnh: Shutterstock.

Các nhà khoa học tìm thấy virus Langya, virus thuộc nhóm paramyxovirus nguy hiểm nhất, có nhiều đặc điểm giống SARS-CoV-2. Ảnh: Shutterstock.

Medical Daily đưa tin các nhà khoa học có thể đã tìm thấy một loại virus nguy hiểm có điểm tương đồng với SARS-CoV-2, mầm bệnh gây ra đại dịch Covid-19.

Khi mối đe dọa của đại dịch Covid-19 đang giảm dần, các nhà khoa học chuyển sự chú ý sang việc xác định mầm bệnh tiềm ẩn tiếp theo có thể gây ra mối đe dọa quy mô lớn cho nhân loại.

Theo bài báo gần đây đăng trên tạp chí Nature Communications, họ phát hiện Langya, một loại virus ít được biết đến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có những điểm giống với Covid-19.

Virus Langya, thuộc họ Henipavirus, có thể gây sốt và các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng, dẫn đến viêm phổi gây tử vong. Những điều này tương tự các đặc điểm ban đầu của Covid-19.

Giống Covid-19, virus này lần đầu tiên được xác định ở người tại Trung Quốc khi nó lây nhiễm cho 35 nông dân và cư dân có khả năng đã tiếp xúc với chuột chù.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo họ Henipavirus, bao gồm cả Langya, có khả năng lây từ động vật sang người. Tiến sĩ Ariel Isaacs, một nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland, nhấn mạnh việc các nhà khoa học phải tìm ra cách thức hoạt động của những loại virus này.

Henipavirus, hay còn được gọi là nhóm paramyxovirus nguy hiểm nhất, khiến những người nhiễm bệnh có nguy cơ tử vong khoảng 70%. Virus Nipah lần đầu tiên được phát hiện ở lợn tại Malaysia và Singapore vào cuối những năm 1980. Virus Hendra được phát hiện lần đầu tiên ở ngựa đua và người ở Australia vào năm 1994. Đây là 2 loại virus họ Henipa đầu tiên được xác định ở người.

Lợn, dơi ăn quả, mèo, chó, ngựa và người là những loài vật mang Henipavirus tự nhiên. Những loại virus này có thể gây bệnh về đường hô hấp, các triệu chứng giống như cúm nghiêm trọng, viêm não và các biến chứng thần kinh khác dẫn đến tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi Henipavirus là mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng do chúng có khả năng lây nhiễm trên nhiều loại vật chủ và gây ra tỷ lệ tử vong cao.

Virus Langya có liên quan chặt chẽ với virus Mòjiāng, loại virus có những điểm tương đồng đáng báo động với chủng Covid-19 ban đầu. Cả Langya và Mòjiāng đều gây viêm phổi nặng.

Mòjiāng gây ra các vết như kính mờ trên phim chụp X-quang phổi và hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (ARDS) - những đặc điểm ghi nhận trong giai đoạn đầu của Covid-19.

Phương Hà

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/loai-virus-tuong-tu-covid-19-tiem-an-nguy-co-gay-benh-cao-post1443031.html