Để chủ động tạo miễn dịch, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của người dân trên địa bàn các huyện thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022 và hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
Nhiều dịch bệnh nguy hiểm ở đàn gia súc, gia cầm đã xuất hiện tại các địa phương của Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi.
Thời gian qua, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trước thực trạng đó, việc nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) được xem là giải pháp hữu hiệu. Mô hình này còn mang lại 'lợi ích kép' cho người chăn nuôi bởi vừa tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ đàn vật nuôi, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Hàng trăm con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa được ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu phát hiện tại 11 xã, thị trấn tại 4 huyện, nhanh chóng được mang đi tiêu hủy.
Bộ NN-PTNT đã công bố vaccine phòng dịch tả heo châu Phi và doanh nghiệp sản xuất bắt đầu đưa sản phẩm này ra thị trường. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất thành công và lưu hành thương mại vaccine tả heo châu Phi. Tuy nhiên do đây là vaccine mới nên chưa được sử dụng đại trà.
Thuốc thú y là loại vật tư nông nghiệp không thể thiếu đối với các trang trại, hộ chăn nuôi. Để bảo vệ quyền lợi cho người chăn nuôi, huyện Phú Lương đã có các giải pháp siết chặt quản lý việc kinh doanh và sử dụng mặt hàng này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra mức hỗ trợ phục hồi sau thiên tai, dịch bệnh được quy định từ năm 2017 trong khi giá thị trường hiện nay đã biến đổi rất nhiều nên không còn phù hợp.
Các địa phương khẩn trương rà soát, bố trí kinh phí để tổ chức phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục và tổ chức tiêm phòng, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương khiến hàng nghìn con bê, lợn, vịt bị chết và tiêu hủy, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch 'Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh An Giang'.
Theo dự báo, năm nay thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường, mức nhiệt cao sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi. Trước tình hình đó, các địa phương cần chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nắng, nóng để bảo vệ cho đàn vật nuôi.
Thời gian qua, người chăn nuôi gia cầm gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, việc tiêu thụ sản phẩm và giá cả bấp bênh... Trước thực tế đó, thực hiện liên kết trong chăn nuôi chính là một giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn, hạn chế rủi ro trong sản xuất, mang lại thu nhập ổn định và cung cấp cho thị trường sản phẩm chăn nuôi an toàn, chất lượng cao.
Từ ngày 5-4, Tháng tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi sẽ được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Lê Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết:
Tính đến ngày 30-3, Thanh Hóa đã có 21/27 huyện, thị xã, thành phố tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022. Một số huyện chưa triển khai tiêm phòng hoặc tiến độ rất chậm là Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.
Để thực hiện kế hoach phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật, thủy sản năm 2022, huyện Cẩm Thủy đang triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2022. Theo đó, huyện phấn đấu tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1 trước ngày 30-4 .
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai 'Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm'.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, muốn hướng đến xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi thì phải từng bước tiến tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
Sau vụ gia tăng sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn, bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát, cơ quan chức năng của ngành Nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần thận trọng trong việc tái đàn và chủ động phòng, chống dịch bệnh.
Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, năm 2021, đàn gia súc, gia cầm của cả nước phát triển khá tốt, trong đó gia cầm đạt khoảng 525 triệu con, tăng 5,8% so với năm 2020. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cho nên năm 2022 ngành chăn nuôi gia cầm vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, để vượt qua những khó khăn, thách thức này cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.