Lộ diện 'ẩn số' tấn công Israel liên tiếp bằng tên lửa từ Lebanon

Ngày 19/5, tên lửa từ Lebanon tấn công vào Israel. Đây là vụ tấn công thứ 3 kể từ ngày 13/5. Còi báo động đã vang lên và 'ẩn số' về kẻ tấn công đã lộ diện.

Cuộc tấn công thứ ba

Ngày 19/5, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố, tổng cộng 4 quả tên lửa đã được phóng từ Lebanon. Tiếng còi báo động đã được nghe thấy ở một số khu vực phía bắc Israel, bao gồm cả thành phố cảng Haifa.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, một trong 4 quả tên lửa đã bị đánh chặn bởi hệ thống Vòm Sắt, trong khi số còn lại rơi ở những khu vực trống và không gây ra tổn thất.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt trên Cao nguyên Golan ở gần biên giới với Syria. (Ảnh.REUTERS)

Đến hiện tại, chưa nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Cuộc tấn công rất có thể được thực hiện để hỗ trợ các nhóm vũ trang người Palestine ở Dải Gaza, nơi đang đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Israel trong hơn một tuần nay.

Cuộc tấn công ngày 19/5 không phải là cuộc tấn công tên lửa đầu tiên. Ngày 13/5, 3 quả tên lửa đã được bắn từ Nam Lebanon vào Israel. Cả 3 tên lửa này đều rơi ngoài khơi bờ biển của Israel. Ngày 17/5, 6 quả tên lửa đã được bắn về phía Israel và tất cả chúng đều không thể vượt qua được biên giới Lebanon.

Tất cả các cuộc tấn công này đều được phát động từ Nam Lebanon, một thành trì của Hezbollah. Tuy nhiên, truyền thông Lebanon cho rằng các máy bay chiến đấu của tay súng người Palestine đứng sau tất cả các vụ tấn công bằng tên lửa gần đây.

Sau cuộc tấn công ngày 19/5, Lực lượng Phòng vệ Israel đã đáp trả bằng cách pháo kích vào một số khu vực ở Nam Lebanon.

Theo các nguồn tin Lebanon, ít nhất 16 quả đạn đã tấn công vào khu vực Biyyadah. Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel cũng đã được phát hiện trong khu vực.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào trên bất kỳ mặt trận nào”.

Israel pháo kích đáp trả, sau cuộc tấn công tên lửa từ Lebanon.

Theo phát ngôn viên quân đội Hidai Zilberman, Lực lượng Phòng vệ Israel tin rằng một nhóm nhỏ người Palestine - không phải nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon – phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công hôm thứ Hai. Với vụ tấn công hôm thứ Tư, truyền thông Israel đưa tin, các tay súng Palestine chính là lực lượng đứng sau cuộc tấn công.

200 quả tên lửa và đạn cối đã được phóng về phía Israel

Bước vào ngày thứ 10 của cuộc xung đột, Hamas tập trung tấn công vào miền nam, miền trung Israel. Theo số liệu từ Timesofisrael, hơn 200 quả tên lửa và đạn cối đã được Hamas phóng về phía Israel kể từ 7 giờ sáng. 30 trong số nay đã phóng không thành công và rơi trong phần lãnh thổ do Hamas kiểm soát.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, hệ thống phòng không Vòm Sắt đã đánh chặn được khoảng 90% tên lửa tấn công vào khu vực đông dân cư.

Các nhân viên y tế cho biết, một binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel đã bị thương vì mảnh đạn bắn vào cánh tay và ít nhất 11 người khác bị thương nhẹ khi chạy đến hầm trú bom.

Vài quả tên lửa đã tấn công trực diện vào một số ngôi nhà ở Sderot khiến các ngôi nhà bị phá hủy và một người đàn ông 72 tuổi bị thương nhẹ. Một quả tên lửa khác rơi xuống công viên ở thành phố cảng Ashdod, miền nam Israel.

Còi báo động cũng đã được nghe thấy ở thành phố Rehovot và vùng Shfela ở trung tâm đất nước. Các thành phố phía nam Ashkelon, Kiryat Malachi, Netivot cùng nhiều nơi khác ở phía nam cũng đã vang lên còi báo động.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt triển khai đánh chặn một tên lửa được phóng từ Dải Gaza trong ngày 19/5.

Trong khi đó, Israel tiếp tục triển khai các cuộc không kích ở Dải Gaza. Trong tuyên bố hôm thứ Tư, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của họ đã hoạt động suốt đêm, tấn công hàng chục mục tiêu khắp Dải Gaza.

Trước đó, trong cuộc không kích đêm thứ Ba, không quân Israel đã thả hơn 120 quả bom để tấn công mạng lưới đường hầm của Hamas ở phía nam Gaza. 12km đường hầm đã bị phá hủy trong đợt không kích kéo dài 25 phút.

Hiện tại, cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục nỗ lực cho một lệnh ngừng bắn. Cách đây vài giờ, quan chức của phong trào Hamas cũng đã phát đi thông điệp về một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, phía Israel không đưa ra bất cứ thông tin nào về tuyên bố trên của Hamas.

HÒA AN (Theo TOS, SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lo-dien-an-so-tan-cong-israel-lien-tiep-bang-ten-lua-tu-lebanon-a514940.html