Suốt nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã suy đoán về nguồn gốc của bức xạ điện từ phát ra từ các vùng thiên hà chứa các lỗ đen và sao neutron, vật thể bí ẩn nhất trong vũ trụ.
Một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học đến từ Gottingen và Potsdam dẫn đầu đã chứng minh lần đầu tiên thiên hà NGC 6240 có chứa ba lỗ đen siêu lớn.
Các nhà thiên văn phát hiện một ngôi sao hypervelocity gọi là S5-HVS1 đi du lịch ra khỏi Milky Way với tốc độ khủng khiếp 2,3 triệu dặm một giờ (1.017 km / s), khiến nó trở thành ngôi sao thứ ba di chuyển nhanh nhất từng được ghi nhận trong vũ trụ.
Phát hiện mới nhất về lỗ đen khổng lồ ngoài sức tưởng tượng đã khiến giới khoa học trên toàn cầu sửng sốt.
Jeremy Schnittman, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm không gian Goddard của NASA đưa ra những gì ông mô tả như một cái nhìn trực diện về các vấn đề có thể cản trở sự sống tồn tại trên một hành tinh quay quanh một lỗ đen.
Lỗ đen là một trong những đối tượng cực đoan nhất trong vũ trụ, ngoài việc ngốn sao, là một 'gã' háu ăn khủng khiếp, hút năng lượng, đối tượng này còn có thể làm những điều không ai ngờ tới.