Trong quá trình hoạt động cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thức sâu sắc vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT).
Đội du kích Bắc Sơn, 'đứa con đầu lòng' của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, được chính thức thành lập ngày 14-2-1941 tại rừng Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ, châu Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
Ngày 21-12-1944, một ngày trước Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, lãnh tụ Hồ Chí Minh có Chỉ thị về việc thành lập đội. Chỉ thị là Cương lĩnh quân sự của Đảng, không những đề ra những vấn đề cơ bản về nguyên tắc, phương châm xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng mà còn là tiền đề lý luận xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị; đồng thời là định hướng cho hoạt động CTĐ, CTCT trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây đắp nên truyền thống, bản chất cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, chiến thắng và tính kỷ luật của Quân đội ta.