Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy kế hoạch thăm Hàn Quốc sau nỗ lực bất thành của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm áp đặt thiết quân luật.
Các thành viên của Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc biểu tình tại Gyeryong và nhiều khu vực khác của tỉnh Nam Chungcheong trong ngày 5/12 để yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy kế hoạch thăm Hàn Quốc sau sự kiện Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố rồi nhanh chóng bãi bỏ thiết quân luật.
Mọi động thái từ Mỹ với Hàn Quốc trong thời điểm chính trường Hàn Quốc đang trải qua biến động lớn sau diễn biến thiết quân luật là vấn đề được giới quan sát theo dõi sát.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy kế hoạch công du Hàn Quốc sau nỗ lực bất thành của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhằm áp đặt thiết quân luật hôm 3/12.
Đơn vị Lực lượng Không gian Mỹ tại Nhật Bản sẽ đóng vai trò trung tâm trong thúc đẩy hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong bối cảnh có nhiều biến động ở khu vực.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phải đối mặt với hậu quả ngoại giao quốc tế ngay lập tức trong ngày 4-12 sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi.
Lực lượng Không gian Mỹ ở Nhật Bản chính thức được thành lập vào ngày 4/12 nhằm đối phó sức mạnh quân sự của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên và gia tăng khả năng răn đe.
Tổng thống Yoon Suk Yeol - người từng cam kết sẽ đưa Hàn Quốc trở thành 'quốc gia giữ vai trò then chốt toàn cầu' - đã lập tức phải đối mặt với hậu quả ngoại giao sau nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành. Một người phát ngôn của Nhà Trắng tiết lộ, Mỹ không được thông báo trước về quyết định của ông Yoon.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha sẽ phát biểu cùng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và dùng tiệc tối với các ngoại trưởng NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc Nga phóng loạt tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung, nhắm vào Ukraine gần đây đánh dấu một sự leo thang trong cuộc chiến.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 28/11 phủ nhận thông tin truyền thông phương Tây gần đây nói Bộ trưởng Đổng Quân đang bị điều tra liên quan cáo buộc tham nhũng.
Từ ngày 18 đến ngày 21/11, Mỹ và Philippines đã có những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng thông qua một loạt sự kiện quan trọng.
Truyền thông Israel đưa tin rằng Tel Aviv đã tạm thời chấp nhận các điểm chính trong lệnh ngừng bắn tại Liban.
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot đã điện đàm thảo luận về những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Ðông cùng những diễn biến gần đây ở Dải Gaza và khu Bờ Tây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định các cam kết về một giải pháp ngoại giao ở Liban với mục tiêu cho phép dân thường Israel và Liban được trở về nhà an toàn ở cả hai bên biên giới.
Ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong hai ngày qua, theo các quan chức y tế Palestine, trong bối cảnh Israel tăng cường các cuộc ném bom trên khắp vùng lãnh thổ bị bao vây này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và an ninh cho Các lực lượng Vũ trang Liban và Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) tại quốc gia Trung Đông.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Israel Katz trong ngày 23/11.
Trung Quốc nói rằng lập trường của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan là nguyên nhân khiến Bắc Kinh từ chối cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.
Ukraine đã bắn tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp vào Nga sau khi được London bật đèn xanh, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang và cảnh báo về các biện pháp trả đũa nặng nề từ Kremlin.
Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân từ chối gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin bên lề một hội nghị cấp cao tại Lào vừa qua.
Các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đang tìm cách làm những gì có thể trước khi rời nhiệm sở để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Mỹ và Philippines đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự. Việc hai nước tăng cường quan hệ quân sự diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Manila và Bắc Kinh về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân từ chối gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bên lề hội nghị của các lãnh đạo quốc phòng tại Lào, một động thái mà người đứng đầu Lầu Năm Góc cho là 'đáng tiếc'.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 20/11, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.
Mỹ đã cung cấp cho Hải quân của một quốc gia ở Đông Nam Á những phương tiện mặt nước không người lái (USV) thông qua nguồn tài trợ quân sự nước ngoài.
Lần thứ hai trong năm 2024, tàu sân bay Mỹ không hiện diện tại Trung Đông, mặc dù giao tranh vẫn căng thẳng trong khu vực.