Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra một đề xuất táo bạo dành cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump: Sử dụng 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí từ Mỹ.
Ông Zelensky nêu rõ: 'Tôi đã nói (với ông Donald Trump) rằng đây là một trong những bảo đảm an ninh: Lấy 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga... và chúng tôi sẽ mua tất cả vũ khí của Mỹ.'
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán các tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D-3 và AIM-120C-8 cùng các thiết bị liên quan cho Nhật Bản với tổng giá trị 3,64 tỷ USD.
Theo tờ Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine với các đồng minh của Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào ngày 9/1 sắp tới để thảo luận về viện trợ quân sự — chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Ngày 27/12, Nhật Bản và Mỹ đã công bố hướng dẫn đầu tiên về 'răn đe mở rộng', trong đó có việc bảo vệ Nhật Bản bằng 'ô hạt nhân' của Mỹ, để giải quyết tốt hơn các thách thức an ninh.
Ngày 23/12, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí khôi phục hoàn toàn các lịch trình ngoại giao và an ninh song phương, vốn bị hoãn lại do biến động chính trị tại Hàn Quốc liên quan đến lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Quyền Bộ trưởng Kim Seon Ho bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ, nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang quản lý ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 19-12, Lầu Năm Góc thông báo lượng binh sĩ đóng tại Syria đã tăng lên 2.000 từ nhiều tháng trước, vượt xa con số chính thức 900 người đã được công bố trước đó.
Trong một diễn biến bất ngờ, Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ hoạt động tại Syria, cao gấp đôi con số 900 binh sĩ được công khai trước đây.
Ngày 19/12, Lầu Năm Góc cho biết số lượng binh sĩ Mỹ tại Syria vượt xa con số chính thức 900 người đã được công bố trước đó.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch đẩy mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine trong những tuần cuối của nhiệm kỳ, theo nguồn tin của CNN.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul cho rằng, tình trạng hỗn loạn do lệnh thiết quân luật đã gây ra 'tổn hại nghiêm trọng' cho nền ngoại giao của nước này, trong khi mới đây, Tổng thống Yoon Suk Yeol tiến hành động thái đề cử nhân sự mới.
Du khách quốc tế đang ngày càng lo ngại về tình trạng bất ổn tại Hàn Quốc.
Ngày 13/12, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo, một tàu chiến Mỹ sẽ cập cảng nước này vào tuần tới, đánh dấu lần đầu tiên một tàu quân sự Mỹ ghé thăm quốc gia Đông Nam Á này sau 8 năm.
Ngày 11/12, Lầu Năm Góc cho biết, trong một cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz rằng điều quan trọng là Mỹ và Israel phải tham vấn chặt chẽ về các sự kiện đang diễn ra ở Syria.
Các phương tiện truyền thông địa phương liên tục đưa tin về những vụ nhìn thấy UAV, xen kẽ những đoạn phim mờ tối trên mạng xã hội với những lời kêu gọi hành động đầy bức xúc từ người dân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực chung giữa Nhật Bản, Mỹ và Australia trong việc nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang 3 nước.
Sáng 11/12, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ các quan chức quốc phòng và cảnh sát cấp cao liên quan việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn, gây hỗn loạn trên cả nước
Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên với Hàn Quốc trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói cộng đồng quốc tế 'rất ngạc nhiên' trước tốc độ tấn công và thắng lợi chớp nhoáng của quân nổi dậy Syria.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ 43.000 binh lính nước này thiệt mạng kể từ khi xảy ra xung đột với Nga vào năm 2022.
Trả lời phỏng vấn độc quyền trên chương trình Meet the Press của đài NBC, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố Ukraine có thể nhận được ít viện trợ quân sự hơn sau khi ông nắm quyền.
Hãng TASS dẫn lời một nguồn tin từ Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad cùng gia đình đã đến Moscow sau khi lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền của ông.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cập đến mức chênh lệch lớn trong khoản viện trợ mà Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ 3 hướng hành động mà Mỹ sẽ thực hiện với Damascus, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Syria, tập trung bảo vệ dân thường, đối phó IS.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin không còn có kế hoạch đến Hàn Quốc nữa, sau nỗ lực bất thành của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhằm áp đặt thiết quân luật hôm 3-12.
Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ, sau nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin không còn kế hoạch sang thăm Hàn Quốc nữa.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy kế hoạch thăm Hàn Quốc trong khi Lầu Năm Góc thông báo, ông sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới.