Nga đang đạt được những bước tiến quan trọng tại các điểm nóng chiến trường, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Tổng thống Biden cho biết tàu USS William J. Clinton (CVN 82) và tàu USS George W. Bush (CVN 83) sẽ được đóng trong những năm tới và gia nhập lực lượng Hải quân chuyên nghiệp nhất trong lịch sử.
Hiện nhà tù quân sự của Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba chỉ còn 15 tù nhân, so với đỉnh điểm từng giam giữ khoảng 800 người Hồi giáo. Điều đó khiến không ít người hy vọng cơ sở này cuối cùng sẽ bị đóng cửa, khép lại chương đen tối trong lịch sử 23 năm tồn tại.
Hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Mỹ sẽ mang tên George W. Bush và Bill Clinton. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã đích thân báo tin này cho hai cựu Tổng thống Clinton và Bush.
Tổng thống Ukraine bày tỏ cảm ơn chính quyền Mỹ đối với sự hỗ trợ ngày càng tăng của Washington và thông báo cho Tổng thống Biden về kế hoạch chiến lược của ông đối với cuộc xung đột với Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ước mơ của Ukraine là chấm dứt chiến tranh vào năm 2025, nước này sẽ tìm cách có được sự đảm bảo an ninh.
Theo hãng tin TASS, ngày 11/1, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thể kịp chi toàn bộ khoản viện trợ cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt năm ngoái.
Các lệnh trừng phạt này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 64 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt đầu.
Các nước NATO tiếp tục chuyển giao xe tăng cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
NATO đã tiếp quản hệ thống phòng không tại Ba Lan từ Mỹ chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Hãng Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9.1 công bố gói viện trợ 500 triệu USD cho Ukraine – gói viện trợ cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.
Theo Independent, Chính phủ Mỹ thông báo viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine, đánh dấu gói viện trợ cuối cùng Washington dành cho Kiev dưới thời Tổng thống Biden.
Gói viện trợ quân sự trị giá nửa tỉ USD cho Ukraine mà Mỹ vừa công bố có thể là đợt hỗ trợ cuối cùng dưới thời Tổng thống Joe Biden dành cho Kiev.
Ngày 9/1 (giờ địa phương), Tổng tư lệnh quân đội Li-băng Joseph Aoun đã được bầu làm tổng thống nước này, chấm dứt tình trạng bế tắc khiến Li-băng không có nguyên thủ quốc gia kể từ tháng 10/2022.
Chính quyền mới ở Syria được cho là đã từ chối cho phép tàu Nga cập cảng Tartus để sơ tán thiết bị quân sự, tờ Moscow Times đưa tin hôm 9/1.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9/1 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine.
Gói viện trợ 500 triệu USD bao gồm bổ sung tên lửa cho phòng không Ukraine, đạn dược, vũ khí không đối đất và các thiết bị khác để hỗ trợ tiêm kích F-16 của Ukraine.'
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden chuẩn bị công bố một gói viện trợ vũ khí lớn cuối cùng của Mỹ cho Ukraine, trong khuôn khổ chuyến thăm Đức của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin để gặp gỡ đại diện của khoảng 50 quốc gia đồng minh và đối tác.
Hãng tin AP trích lời các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, chính quyền Biden sẽ cung cấp gói vũ khí trị giá 500 triệu đô la cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.
NATO đang xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến năm 2027, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài và Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường.
Trong cuộc họp báo ngày 7/1, đại diện cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết các nước phương Tây sẽ phân chia nhu cầu quân sự của Ukraine thành nhiều lĩnh vực, đồng thời giao trách nhiệm cho các quốc gia thành viên hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của Kiev trong từng khía cạnh cụ thể.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden chuẩn bị công bố một gói viện trợ vũ khí lớn cuối cùng cho Ukraine.
Quốc hội Mỹ khóa 119 đã chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hôm 5/11/2024 trước Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra một đề xuất táo bạo dành cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump: Sử dụng 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí từ Mỹ.
Ông Zelensky nêu rõ: 'Tôi đã nói (với ông Donald Trump) rằng đây là một trong những bảo đảm an ninh: Lấy 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga... và chúng tôi sẽ mua tất cả vũ khí của Mỹ.'
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán các tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D-3 và AIM-120C-8 cùng các thiết bị liên quan cho Nhật Bản với tổng giá trị 3,64 tỷ USD.
Theo tờ Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine với các đồng minh của Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào ngày 9/1 sắp tới để thảo luận về viện trợ quân sự — chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Ngày 27/12, Nhật Bản và Mỹ đã công bố hướng dẫn đầu tiên về 'răn đe mở rộng', trong đó có việc bảo vệ Nhật Bản bằng 'ô hạt nhân' của Mỹ, để giải quyết tốt hơn các thách thức an ninh.
Ngày 23/12, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí khôi phục hoàn toàn các lịch trình ngoại giao và an ninh song phương, vốn bị hoãn lại do biến động chính trị tại Hàn Quốc liên quan đến lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Quyền Bộ trưởng Kim Seon Ho bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ, nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang quản lý ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 19-12, Lầu Năm Góc thông báo lượng binh sĩ đóng tại Syria đã tăng lên 2.000 từ nhiều tháng trước, vượt xa con số chính thức 900 người đã được công bố trước đó.
Trong một diễn biến bất ngờ, Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ hoạt động tại Syria, cao gấp đôi con số 900 binh sĩ được công khai trước đây.
Ngày 19/12, Lầu Năm Góc cho biết số lượng binh sĩ Mỹ tại Syria vượt xa con số chính thức 900 người đã được công bố trước đó.