Lĩnh nhiều án phạt tù vì 'thói quen' trộm cắp tài sản
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Tiến Lý (sinh năm 1991, ở xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) về tội 'Trộm cắp tài sản'.
Theo cáo trạng truy tố, Trương Tiến Lý không nghề nghiệp và từng có nhiều tiền án, tiền sự. Ngày 25-2-2025, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Lý lại “quen tay” gây ra những vụ trộm cắp tài sản tiếp theo.
Cáo buộc xác định Lý thường xuyên lang thang trên địa bàn Hà Nội để tìm sơ hở và ra tay chiếm đoạt xe máy của người khác. Tài sản trộm cắp được, Lý tìm vào các hội nhóm mua bán xe máy không giấy tờ trên mạng xã hội để tiêu thụ.

Ảnh: Minh họa.
Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ ngày 10 đến 20-4-2025, Trương Tiến Lý đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy.
Cụ thể, trưa ngày 10-4-2025, Lý đi bộ quanh khu vực phố Hoa Bằng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) tìm sở hở trộm cắp xe máy. Đến trước nhà anh Quản Duy T (sinh năm 1982), bị can phát hiện 1 chiếc xe máy Honda Vision, có khóa cổ, không khóa càng.
Lý vào trong nhà và thấy chìa khóa xe đang để trên bàn nên lấy ra nổ máy, điều khiển chiếc xe bỏ đi. Sau đó, Lý dùng tài khoản Facebook của mình có tên “Hoa Đà Bình Minh” đăng bài bán chiếc xe trên lên các hội nhóm “Mua bán xe không giấy tờ”.
Lúc đó, có 1 tài khoản Facebook có tên “Tổng Tài” liên hệ hỏi mua chiếc xe trên với giá 6,5 triệu đồng. Lý đồng ý và hẹn giao dịch ở khu vực siêu thị Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội). Số tiền bán được xe, bị can tiêu xài cá nhân hết.
Về phía bị hại, sau khi phát hiện mất xe máy, ngày 14-4-2025, anh T đến cơ công an trình báo. Hơn 1 tháng sau, trong quá trình rà soát xe tang vật tại khu vực số nhà 244, đường Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội), Cơ quan điều tra phát hiện Thân Thế Thụy (sinh năm 2004, ở xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đang điều khiển chiếc xe này nên đã tiến hành kiểm tra.
Thụy khai chiếc xe anh ta mua từ đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội. Tổ công tác đưa Thụy cùng chiếc xe tang vật về trụ sở làm việc. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe trên trị giá gần 23 triệu đồng...
Ngày 23-6-2025, Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng, trao trả chiếc xe máy cho anh Quản Duy T. Anh T đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường khác.
Sau vụ trên, khoảng 11h ngày 18-4-2025, Lý đi xe buýt sang xã Bát Tràng, Hà Nội, sau đó xuống xe đi bộ. Khi đến trước cửa nhà anh Nguyễn Văn H (sinh năm 1972), bị can phát hiện bên trong sân có 1 chiếc xe máy điện nhãn hiệu Vinfast EVO 200, màu đen.
Quan sát thấy cổng không khóa và không có người trong nhà, Lý đi vào phòng khách thì thấy chìa khóa xe máy điện đang để tại bàn uống nước nên lấy chìa khóa và nổ máy xe phóng đi.
Lý mang chiếc xe điện ến gửi ở bãi xe của Chung cư Nam Đô, thuộc phường Hoàng Mai, Hà Nội. Về phía anh H, sau khi phát hiện chiếc xe “không cánh mà bay” đã trình báo cơ quan công an.
Đến ngày 20-4-2025, Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe tại bãi gửi xe của Chung cư Nam Đô. Tại bản kết luận định giá tài sản, chiếc xe này trị giá 13 triệu đồng. Ngày 23-6-2025, Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng, trả lại chiếc xe máy điện hiệu Vinfast EVO 200 cho anh H.
Ngoài 2 lần trộm cắp 2 chiếc xe máy nêu trên, Trương Tiến Lý còn trộm cắp được 2 chiếc xe máy khác. Cơ quan tố tụng xác định, tổng giá trị tài sản bị can này chiếm đoạt bằng thủ đoạn trộm cắp khoảng 70 triệu đồng.
Từ năm 2017 đến 2023, Trương Tiến Lý liên tục phải chấp hành 3 bản án về các tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.