Liên minh Mỹ - Hàn trước phép thử chiến lược tại Washington
Ngày 25/8, tại Washington D.C., Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Lee nhậm chức hồi tháng 6, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc định hình lại quan hệ đồng minh chiến lược Mỹ - Hàn trong bối cảnh môi trường an ninh và thương mại toàn cầu biến động mạnh.

Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Theo thông tin từ Nhà Xanh, trọng tâm nghị sự sẽ tập trung vào ba lĩnh vực then chốt: củng cố liên minh an ninh, chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng và thúc đẩy hợp tác kinh tế - công nghệ. Hiện Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc và Washington nhiều khả năng sẽ yêu cầu Seoul tăng mức đóng góp tài chính lên tới 5 - 10 tỷ USD mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức hơn 1 tỷ USD hiện nay. Đây là vấn đề nhạy cảm nhưng được cho là khó tránh khỏi trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn tái phân bổ chi phí phòng thủ, đồng thời hiện đại hóa liên minh để đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc.
Về kinh tế, hai bên sẽ thảo luận gói đầu tư quy mô lớn mà Seoul đã công bố trước chuyến đi. Theo đó, Hàn Quốc cam kết rót khoảng 350 tỷ USD vào Mỹ trong thập kỷ tới, bao gồm 100 tỷ USD cho năng lượng và phần còn lại cho các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, đóng tàu, pin, ôtô, dược phẩm và công nghệ cao. Đây được xem là bước đi nhằm đổi lại việc Mỹ duy trì mức thuế nhập khẩu với hàng hóa Hàn Quốc ở ngưỡng 15%, thấp hơn nhiều so với kịch bản 25% từng được đưa ra.
Trước thềm thượng đỉnh, Tổng thống Lee Jae Myung đã có cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, LG, SK và Hanwha để bàn thảo kế hoạch đầu tư và chuẩn bị các dự án hợp tác quy mô, trong đó có khả năng tái khởi động một chương trình đóng tàu trị giá 150 tỷ USD tại Mỹ.
Ngoài vấn đề song phương, cuộc gặp lần này còn là dịp để hai bên trao đổi về tình hình khu vực, đặc biệt là thách thức an ninh từ Triều Tiên. Seoul mong muốn khôi phục đối thoại phi hạt nhân hóa, song cả Washington và Bình Nhưỡng đều đang giữ thái độ thận trọng. Bên cạnh đó, quan hệ với Trung Quốc cũng sẽ được đặt lên bàn, khi Mỹ thúc đẩy Hàn Quốc cùng Nhật Bản tham gia sâu hơn vào cấu trúc an ninh khu vực nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.
Trước chuyến đi Washington, Tổng thống Lee Jae Myung đã tới Tokyo ngày 23-24/8 gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, nơi hai bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột của tam giác Mỹ - Nhật - Hàn. Đây được coi là bước chuẩn bị quan trọng để Seoul bước vào cuộc đối thoại cấp cao với Mỹ với vị thế gắn kết chặt chẽ hơn cùng đồng minh trong khu vực. Cuộc gặp thượng đỉnh ngày 25/8 vì thế không chỉ là cơ hội để lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết đồng minh, mà còn là dịp kiểm nghiệm sự linh hoạt trong việc cân bằng lợi ích an ninh, thương mại và công nghệ trong bối cảnh Đông Bắc Á và thế giới đang trải qua những dịch chuyển chiến lược chưa từng có.