Liên hợp quốc quy trách nhiệm cho Israel nếu xảy ra tội ác chiến tranh ở Gaza

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (5/4) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Israel phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Gaza. Israel đã bác bỏ nghị quyết này.

28 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ, 13 quốc gia bỏ phiếu trắng và 6 quốc gia phản đối nghị quyết, trong đó có Mỹ và Đức. Việc thông qua đã khiến một số đại diện trong Hội đồng cổ vũ và vỗ tay.

Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh: AFP

Hội đồng Nhân quyền gồm có 47 quốc gia thành viên, được bầu bởi các quốc gia thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Các thành viên Hội đồng có nhiệm kỳ 3 năm và không được tái cử ngay sau khi phục vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền dựa trên "sự phân bổ địa lý công bằng". Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương được cấp 13 ghế trong Hội đồng. Các quốc gia Đông Nam Á hiện có trong Hội đồng là Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Nghị quyết nhấn mạnh "sự cần thiết phải đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với mọi hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế", đồng thời bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người có thể xảy ra ở Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng".

Meirav Eilon Shahar, đại diện thường trực của Israel tại Liên hợp quốc, nói về cuộc bỏ phiếu: “Theo nghị quyết của các bạn hôm nay, Israel không có quyền bảo vệ người dân của mình, trong khi Hamas có mọi quyền giết hại và tra tấn những người Israel vô tội. Một phiếu 'Có' là một phiếu bầu cho Hamas".

Mỹ đã cam kết bỏ phiếu chống lại nghị quyết vì nó không có nội dung lên án cụ thể đối với Hamas về vụ tấn công ngày 7 tháng 10 cũng như "bất kỳ đề cập nào đến bản chất khủng bố của những hành động đó". Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng đồng minh Israel của họ đã chưa làm đủ để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc họp vài lần một năm và là cơ quan liên chính phủ duy nhất được thành lập để bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Tổ chức này có thể tiến hành giám sát và điều tra hồ sơ nhân quyền của các quốc gia.

Bùi Huy (theo LHQ, Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hop-quoc-quy-trach-nhiem-cho-israel-neu-xay-ra-toi-ac-chien-tranh-o-gaza-post290673.html