Chính quyền mới của Syria đã tuyên bố cấm nhập khẩu toàn bộ hàng hóa có xuất xứ từ Iran, Israel và Nga; một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Chính quyền mới của Syria đã cấm tất cả hàng hóa của Nga, Iran và Israel vào nước này theo một sắc lệnh mới do Bộ trưởng Tài chính nước này ban hành.
Sự sụp đổ của chính quyền ông Bashar al-Assad tại Syria mang lại cơ hội cho các cường quốc để tái định hình cán cân quyền lực ở Trung Đông.
Bà Maria Zakharova kêu gọi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock giải quyết sự hiện diện của Mỹ tại đất nước của mình sau khi nước này kêu gọi Nga rút quân khỏi Syria.
Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho hay, Nga đang có kế hoạch vận chuyển một số thiết bị và vũ khí quân sự từ căn cứ hải quân Tartus ở Syria đến Libya.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, ngày 3/1 cho hay, Ngoại trưởng Đức Annalene Baerbock cần nói về tương lai của các căn cứ Mỹ ở Đức chứ không nên lên tiếng về các căn cứ Nga ở Syria.
Chính quyền Syria mới - do phong trào Hồi giáo Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) lãnh đạo - tuyên bố muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với 'quốc gia hùng mạnh thứ hai thế giới'.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR) ngày 28/12 cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ và Anh đang lên kế hoạch thực hiện một loạt các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các căn cứ quân sự của Nga tại Syria.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Mỹ và Anh đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vào các căn cứ của Nga tại Syria, nhằm làm gián đoạn tiến trình ổn định của quốc gia này. Washington và London chưa có phản hồi chính thức trước cáo buộc này.
Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho rằng, Mỹ và Anh đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vào các căn cứ của Nga ở Syria nhằm ngăn tình hình ở Syria ổn định trở lại.
Đến nay vẫn chưa thể biết tương lai của Nga tại Syria sẽ ra sao, nhưng các nhà phân tích đều đồng ý rằng việc để mất Syria sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với Mátxcơva về vật chất.
Tình báo Ukraine cho hay, tàu chở hàng Sparta được Nga dùng để di tản thiết bị quân sự và vũ khí khỏi Syria đã bất ngờ gặp sự cố trên biển.
Tàu hàng Sparta của Liên bang Nga được cử đến Syria để sơ tán thiết bị quân sự và vũ khí đã gặp sự cố trên đường đi, đang trôi dạt trên vùng biển gần Bồ Đào Nha.
Theo xác nhận của hình ảnh vệ tinh và dữ liệu chuyến bay, Moscow đang giảm sự hiện diện quân sự ở Syria, đồng thời chuyển thiết bị quân sự tới Libya, Mali và Sudan.
Cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành ưu tiên hàng đầu, khiến Nga phải điều chỉnh các cam kết quân sự ở Syria. Mặc dù vẫn duy trì sự hiện diện tại các căn cứ quân sự quan trọng, nhưng khả năng tồn tại lâu dài của chúng đang bị đặt dấu hỏi.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moskva không bị đánh bại ở Syria và đã đưa ra đề xuất với chính quyền mới ở Damascus về các căn cứ quân sự của Liên bang Nga tại đây.
Nga đang rút các hệ thống phòng không tiên tiến và vũ khí từ Syria sang Libya nhằm củng cố ảnh hưởng quân sự tại Trung Đông và châu Phi sau sự sụp đổ của chính quyền Assad.
Sự hợp tác này không chỉ nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của mỗi bên mà còn định hình một giai đoạn mới cho khu vực Trung Đông, với trọng tâm là sự ổn định và chủ quyền của Syria.
Đặc nhiệm Mỹ đã nhanh chóng tiếp quản căn cứ quân sự tại Kobani sau khi binh sĩ Nga rút đi.
Ngày 18/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang liên lạc với chính quyền lâm thời ở Syria để bảo đảm an toàn cho công dân Nga tại quốc gia Trung Đông này.
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng ban lãnh đạo mới ở Syria nên loại bỏ ảnh hưởng của Liên bang Nga ở nước này.
Ngày 16-12, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Matxcơva đang tiếp tục đàm phán với chính quyền mới tại Damascus về tương lai của các căn cứ quân sự Nga ở Syria, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.
Bộ Ngoại giao Nga nói rằng người Syria phải tự quyết định tương lai của chính họ và kêu gọi cần có một chính phủ bao trùm để xem xét các lợi ích đa dạng về tôn giáo và sắc tộc của đất nước.
Giữa bối cảnh Syria đang trở nên hỗn loạn sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, Nga đã dần rút quân khỏi tiền tuyến ở miền bắc nước này.
Tình hình Syria trở nên hỗn loạn sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Điều này khiến Nga có động thái củng cố các căn cứ quân sự ở Libya.
Hai căn cứ quân sự của Nga tại Syria có hiệu lực hợp đồng đến năm 2066, tuy nhiên với diễn biến thay đổi chính quyền ở quốc gia Tây Á đang đặt ra vấn đề số phận của hai căn cứ này.
Ngày 16/12, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần đầu tiên đưa ra phát ngôn sau khi bị lực lượng đối lập lật đổ.
Cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ông đã được sơ tán tới Nga từ căn cứ Hmeimim ở Syria vào tối 8/12 khi căn cứ này bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Ngày 16/12, Tổng thống Syria bị lật đổ Bashar al-Assad lần đầu tiên phát ngôn công khai sau khi sang Liên bang Nga tị nạn.
Nga có thể phải điều chỉnh chiến lược và tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để bảo vệ lợi ích của mình ở cả hai khu vực Trung Đông và châu Âu.
Trong bối cảnh các nhóm đối lập Syria và chính quyền Damascus tham gia đàm phán về tương lai chính trị, mối quan hệ kinh tế và quân sự giữa Syria và Nga dường như vẫn sẽ tiếp tục, bất chấp kết quả thảo luận.
Một tuần sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị phe đối lập lật đổ, máy bay của Liên bang Nga liên tục cất, hạ cánh và đoàn xe quân sự có mặt tại căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia.
Nga đang rút quân khỏi tiền tuyến ở miền bắc Syria và các tiền đồn trên dãy núi Alawite nhưng không rời khỏi 2 căn cứ chính của họ tại quốc gia này sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, Reuters dẫn thông tin từ 4 quan chức Syria cho biết.
Liên bang Nga quả thực đang rút quân và một số thiết bị hạng nặng khỏi các tiền tuyến ở miền Bắc Syria, nhưng không rời bỏ hai căn cứ chính của mình tại quốc gia này sau sự sụp đổ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Sau khi chính quyền Bashar al-Assad bị lật đổ, Nga đứng trước nguy cơ mất căn cứ chủ chốt ở Syria nhưng vẫn còn nhiều lựa chọn.
Nga đang đàm phán với chính quyền mới ở Syria về việc duy trì 2 cơ sở quân sự quan trọng là căn cứ hải quân Tartus, và căn cứ không quân Khmeimim.
Các căn cứ quân sự Khmeimim và Tartus dự kiến đóng quân cho đến năm 2066 được cho là vẫn hoạt động bình thường, theo truyền thông Nga.
Nga đang đàm phán với chính quyền chuyển tiếp Syria về việc duy trì hai căn cứ quân sự Tartus và Khmeimim, hãng thông tấn Tass đưa tin.
Bất chấp việc đã thiết lập được liên lạc trực tiếp với phe đối lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hình ảnh vệ tinh cho thấy Liên bang Nga dường như đang rút thiết bị quân sự tại căn cứ ở Syria.
Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, 59 tuổi, người mới được cấp quyền tị nạn ở Nga, nên tham gia hỗ trợ tái thiết vùng Donbass, nghị sĩ Nga Dmitry Kuznetsov nói.