Hãng tin Reuters đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya – ông Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay hôm 23/12 (giờ địa phương) sau khi rời thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Bốn người khác cũng có mặt trên chiếc máy bay xấu số.
Việt Nam còn 11 năm trong thời kỳ 'dân số vàng'; Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số; Du khách nước ngoài chào đón giáng sinh tại Hà Nội; Tham mưu trưởng quân đội Libya thiệt mạng do rơi máy bay... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya, ông Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, tử nạn trong vụ rơi máy bay khi đang trên đường từ thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ về nước.
Chiếc máy bay tư nhân Dassault Falcon 50 chở các quan chức quân sự cấp cao của Libya đã gặp nạn vào tối 23-12 ở phía Tây Nam thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn quan chức này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán vào đầu ngày hôm đó.
Máy bay phản lực Dassault Falcon 50 chở Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya rơi gần Ankara sau khi phát tín hiệu cầu cứu. Toàn bộ các tướng lĩnh cấp cao trên khoang đã thiệt mạng, gây chấn động Libya.
Một máy bay phản lực hạng nhẹ Dassault Falcon 50 chở các sĩ quan quân đội cấp cao Libya đã bị rơi vào đêm ngày 23/12, tại khu vực phía tây nam thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn này trước đó đã có các cuộc làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày.
Chiếc máy bay chở các quan chức quân sự cấp cao của Libya gặp nạn vào tối 23-12 ở phía Tây Nam thủ đô Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiếc máy bay tư nhân Dassault Falcon 50 chở các quan chức quân sự cấp cao của Libya đã gặp nạn tối 23/12 ở phía tây nam thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó cùng ngày, phái đoàn này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, gây chấn động đất nước.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed al-Haddad cùng một số quan chức cấp cao thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay chưa rõ lí do gần thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Quân sự thế giới hôm nay (24-12) có những nội dung sau: Nga phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ 5? Kosovo tiếp nhận vũ khí chống tăng Panzerfaust 3; Libya trang bị máy bay chiến đấu JF-17.
Thủ tướng Libya xác nhận Tổng tham mưu trưởng Mohammed Al-Haddad cùng 4 sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong vụ rơi máy bay gần Ankara sau chuyến công tác.
Trong một diễn biến ngoại giao quan trọng vào ngày 21/12/2025, Paris thông báo đang khẩn trương xem xét các phương án để triển khai cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tổng thống Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Các điều khoản cho cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo có thể được xác định trong những ngày tới .
Quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng này đã triển khai UAV tấn công tàu chở dầu được cho là thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga tại Địa Trung Hải, cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km.
Đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn dầu khí tại châu Phi dự kiến tăng lên 41 tỷ USD vào năm 2026, chủ yếu nhờ sự mở rộng của các dự án khai thác ngoài khơi.
Vụ lật thuyền trên biển Hy Lạp khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, cảnh báo về tình hình di cư nguy hiểm tại khu vực này.
Ngày 6/12, giới chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết một tàu chở người di cư đã bị lật ở vị trí cách đảo nhỏ Chrysi phía Nam nước này khoảng 40 km, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong khi 2 người may mắn được cứu sống.
Tộc người Berber là cư dân bản địa Bắc Phi, có lịch sử lâu đời hàng nghìn năm, sở hữu ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc độc đáo.
Trong chuyến thăm bảo tàng Louvre Abu Dhabi (UAE), tôi chiêm ngưỡng xác ướp công chúa Ai Cập Henuttawy, cùng nhiều hiện vật cho thấy hành trình văn hóa kéo dài hàng nghìn năm.
Một bản nghiên cứu bàn chân bằng phấn đỏ của Michelangelo, từng hoàn toàn vắng bóng trong mọi ghi chép về trần Nhà nguyện Sistine, chuẩn bị lên sàn đấu giá, ước tính 1,5-2 triệu USD.
Libya đang nỗ lực hoàn tất vòng đấu thầu thăm dò các mỏ dầu khí trong thời gian sớm nhất, giữa lúc quốc gia Bắc Phi này đang tìm cách tăng mạnh sản lượng dầu thô để hỗ trợ cho đà tăng trưởng kinh tế.
Shell, Chevron, TotalEnergies, Eni và Repsol đều đã được phê duyệt sơ bộ để tham gia đấu thầu thăm dò dầu khí ở Libya, sau khi Exxon ký thỏa thuận thăm dò khí đốt ngoài khơi Libya hồi tháng 8.
Động thái này được đưa ra sau khi Qatar và UNDP ký kết một thỏa thuận tài trợ nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị và tăng cường sự tham gia của người dân trên phạm vi cả nước.
Ngày 12/11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 42 người di cư đã mất tích và được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền cao su bị lật ngoài khơi Libya.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được tại ngoại trong thời gian kháng cáo, chịu giám sát tại nhà và bị cấm xuất cảnh.
Tòa phúc thẩm hình sự tại Paris, Pháp ngày 10/11 tổ chức phiên điều trần để giải quyết yêu cầu của ông Nicolas Sarkozy, cựu Tổng thống nước này, về việc trả tự do sớm trong khi chờ xét xử phúc thẩm.
Ngày 21/10/2025 đánh dấu một sự kiện chưa từng có trong lịch sử chính trị Pháp, và có lẽ là của cả Liên minh châu Âu (EU) khi cựu Tổng thống nhiệm kỳ 2007-2012 Nicolas Sarkozy chính thức thi hành bản án 5 năm tù giam tại nhà tù La Santé ở Paris, sau khi bị kết án về bê bối tài trợ chiến dịch tranh cử. Ông trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của một nước EU phải ngồi tù sau khi rời nhiệm sở, điều mà một số người ví von như 'chương mới' cho nền pháp trị và quyền lực chính trị tại Pháp.
Mới đây, trang Foreign Affairs (Mỹ) có bài phân tích về 'những cám dỗ' trong hoạt động của chính quyền Washington trong việc thay đổi chế độ ở Venezuela, trong đó đưa ra nhận định rằng nỗ lực của Mỹ nếu muốn lật đổ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào.
Đây được xem là nỗ lực then chốt nhằm đưa Libya thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị kéo dài suốt hơn một thập kỷ kể từ sau biến động năm 2011.
AGOCO vừa công bố phát hiện một mỏ dầu mới tại lưu vực Ghadames, nằm ở khu vực tây bắc Libya, gần biên giới với Algeria.
Chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ tại Caribe đang làm dấy lên tranh cãi pháp lý giữa Nhà Trắng và Quốc hội, khi chính quyền Tổng thống Trump khẳng định các cuộc không kích này không nằm trong phạm vi kiểm soát của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh.
Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, các máy bay quân sự Nga đã xuất hiện trở lại tại khu vực Latakia, Syria - nơi có căn cứ không quân Khmeimim.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, dù số vụ vượt biên bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu (EU) giảm từ đầu năm đến nay, song số người thiệt mạng trên một số tuyến di cư vẫn ở mức cao.
Sáng 25/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sau Phiên khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, các Trưởng đoàn tiến hành ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng.
Sonatrach được cho là đã nối lại hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Libya vào giữa tháng 10.
Các tù nhân tại nhà tù La Sante ở Paris đã đe dọa cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.