Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/12 cho biết Washington đã cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ), trong bối cảnh ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ bị cắt giảm mạnh trong năm 2025.
Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/12 đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, coi đây là bước đi tích cực nhằm chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài.
Năm 2025 tiếp tục ghi dấu những thành tựu xuất sắc của ngoại giao đa phương Việt Nam nói chung và những đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) nói riêng trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt bất ổn, thách thức. Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Đỗ Hùng Việt đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về chặng đường vừa qua.
Triều Tiên ngày 20/12 đã kêu gọi đứng lên chống lại 'sự chèn ép của phương Tây' do Mỹ và các đồng minh dẫn đầu, cáo buộc những nước này vi phạm các nguyên tắc của Liên hợp quốc (LHQ) về tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Nhân Ngày Quốc tế Người di cư (18/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres phát đi thông điệp cảnh báo về tình trạng mất an toàn ngày càng nghiêm trọng trên các tuyến di cư toàn cầu, đồng thời cho biết khoảng 70.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua.
Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cho biết việc theo luật nhân đạo quốc tế, việc bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là vô cùng quan trọng.
Ngày 13-12, Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Iraq (UNAMI) chính thức chấm dứt sứ mệnh sau 22 năm hoạt động tại quốc gia Trung Đông này, khép lại một giai đoạn hợp tác quan trọng giữa Iraq và tổ chức này.
Ngày 13/12, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) tại Iraq (UNAMI) chính thức chấm dứt sứ mệnh sau 22 năm hoạt động tại quốc gia Trung Đông này.
Ngày 10/12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã tổ chức Sự kiện cấp cao về cam kết đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp trung ương (CERF) tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ, cùng đại diện các quốc gia thành viên và các đối tác nhân đạo quốc tế.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án việc lực lượng Houthi tại Yemen đưa một số nhân viên LHQ đang bị giam giữ ra xét xử tại một tòa án hình sự đặc biệt.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã chỉ trích việc lực lượng Houthi ở Yemen đưa một số nhân viên LHQ đang bị giam giữ ra một tòa án hình sự đặc biệt.
Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 33 tỷ USD trong năm 2026 nhằm hỗ trợ khoảng 135 triệu người chịu ảnh hưởng nặng nề do xung đột, thảm họa khí hậu, động đất, dịch bệnh và tình trạng thiếu lương thực.
Ngày 8/12, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 33 tỷ USD cho năm 2026 để giúp khoảng 135 triệu người đối phó với hậu quả của chiến tranh, thảm họa khí hậu, động đất, dịch bệnh và tình trạng thiếu lương thực. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nguồn hỗ trợ cho năm nay đã xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.
Ngày 3/12, trong cuộc phỏng vấn tại hội nghị Reuters Next ở New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đưa ra đánh giá về một số xung đột nóng trên thế giới.