Ngày 14/1 (giờ Mỹ), người đứng đầu Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã lên tiếng chỉ trích việc Israel buộc đóng cửa một trung tâm y tế tại Đông Jerusalem, gọi đây là giai đoạn mới nhất trong một 'mẫu hình cố ý coi thường' luật pháp quốc tế.
Ngày 14/1 (giờ Mỹ), trong phiên họp tại Hội đồng Bảo an, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về việc tình trạng ổn định chính trị tạm thời tại Yemen đang có dấu hiệu bị đe dọa. Tình trạng bất ổn an ninh cùng các hạn chế nghiêm ngặt trong cứu trợ đang đẩy hàng triệu thường dân vào cảnh đói khát, bệnh tật và di cư diện rộng.
Ngày 14/1, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã chủ trì buổi gặp gỡ và thông tin cho báo chí quốc tế tại New York về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) cáo buộc Mỹ đang tìm cách sử dụng các cuộc biểu tình ở Iran làm cái cớ để can thiệp quân sự.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa gửi thư cảnh báo Israel, rằng ông có thể chuyển vụ việc của nước này lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) nếu Israel không hủy bỏ các luật nhằm vào cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine và trả lại tài sản đã tịch thu.
Iran đã bắt giữ hơn 200 thủ lĩnh bạo động, cảnh báo 'lằn ranh đỏ' với những người biểu tình, đồng thời gửi thư lên Liên Hợp Quốc (LHQ) tố Mỹ và Israel thúc đẩy bất ổn.
Ngày 9/1, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Mỹ liên quan tới quyết định rút khỏi 31 cơ quan trực thuộc LHQ.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định đã kiểm tra với bộ phận pháp lý của tổ chức nhưng 'không có bất kỳ thông tin chính thức nào' từ phía Washington về vấn đề này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách theo quy định cho tổ chức thế giới này.
Theo thông báo của Nhà Trắng, danh sách này gồm 35 tổ chức không thuộc LHQ và 31 cơ quan của LHQ, mà Washington cho là 'không còn phục vụ lợi ích của nước Mỹ'.
Theo UN News, ngày 3-1 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết ông 'vô cùng lo ngại' trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela trong những tháng gần đây, mà đỉnh điểm là thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Sáng 3/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết ông 'vô cùng lo ngại' trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela trong những tháng gần đây, mà đỉnh điểm là thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Tổng thư ký LHQ và lãnh đạo các nước, Bộ Ngoại giao các quốc gia trên thế giới hôm 3/1 đồng loạt lên tiếng cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhắm vào Venezuela.
Ngày 29/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới 'nghiêm túc hành động', tăng cường đầu tư cho xóa đói giảm nghèo thay vì chi tiêu cho chiến tranh.
Ngày 29/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới 'nghiêm túc hành động', tăng cường đầu tư cho xóa đói giảm nghèo thay vì chi tiêu cho chiến tranh.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/12 cho biết Washington đã cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ), trong bối cảnh ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ bị cắt giảm mạnh trong năm 2025.