LHQ bày tỏ kinh hoàng trước hoạt động quân sự leo thang của Israel

Ngày 14/5, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ sự kinh hoàng trước việc leo thang hoạt động quân sự của quân đội Israel trong và xung quanh TP Rafah thuộc Dải Gaza.

Khói bốc lên sau vụ oanh tạc của Israel xuống phía Bắc Dải Gaza, ngày 13/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Khói bốc lên sau vụ oanh tạc của Israel xuống phía Bắc Dải Gaza, ngày 13/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, nêu rõ: “Những diễn biến này đang tiếp tục cản trở việc tiếp cận viện trợ nhân đạo và làm tình hình vốn đã nghiêm trọng trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, Hamas tiếp tục bắn tên lửa một cách bừa bãi”.

Bên cạnh đó, ông Guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp của ông về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và việc trả tự do cho tất cả con tin. Tuyên bố cho biết Tổng Thư ký kêu gọi mở lại cửa khẩu Rafah ngay lập tức để tạo điều kiện cho việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo trên khắp Gaza.

Một quan chức Mỹ cùng ngày tiết lộ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan có kế hoạch tới Ả-rập Xê-út và Israel vào cuối tuần này, trong bối cảnh xe tăng của Israel tiến sâu hơn vào phía Đông Rafah, làm dấy lên lo ngại về thương vong đối với dân thường.

Hãng tin Axios dẫn lời quan chức cấp cao giấu tên nêu trên khẳng định cả Mỹ và Israel đều hiểu rằng sẽ "không có sự mở rộng đáng kể" trong bất kỳ chiến dịch nào tại Rafah trước chuyến thăm của ông Sullivan.

Chuyến thăm sẽ diễn ra khi Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Israel phải tạm dừng cuộc tấn công quân sự lớn vào Rafah, nơi có hơn một triệu người Palestine đang ẩn náu. Hiện quân đội Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza, triển khai hỏa lực xe tăng, pháo binh và không kích nhằm vào Hamas trong đợt giao tranh căng thẳng nhất trong nhiều tuần.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Libăng trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Người phát ngôn IDF, Daniel Hagari, cho biết trong số 5 người bị thương có một người bị thương nặng. Trước đó cùng ngày, IDF đã tấn công hàng chục cơ sở của phong trào Hezbollah ở miền Nam Libăng.

Thương vong của Israel tăng lên trong những ngày qua trong các cuộc giao tranh với phong trào Hamas ở Dải Gaza và với Hezbollah ở biên giới phía Bắc. Trong ngày 14/5 có 3 quân nhân thuộc tiểu đoàn dù bị thương ở Gaza và ngày 13/4 có 4 quân nhân bị thương do đạn pháo của Hezbollah. Kể từ khi xảy ra giao tranh với Hezbollah, phía Israel đã có tổng cộng 14 quân nhân và 10 dân thường thiệt mạng.

IDF cũng thông báo đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công vào trụ sở của phong trào Hamas tại một trường học do Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) điều hành gần khu tị nạn Nuseirat. Theo quân đội Israel, 15 tay súng đã thiệt mạng, trong đó có trên 10 thành viên của Hamas.

Cùng ngày 14/5, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đã thông báo khai trương một bệnh viện dã chiến ở TP Rafah, phía nam Dải Gaza, với sức chứa 60 giường. Trong thông báo, cơ quan trên nêu rõ bệnh viện dã chiến nhằm bổ sung và hỗ trợ công việc của Hiệp hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine (PRCS), nhằm đáp ứng nhu cầu y tế ngày càng cao ở Gaza.

Khoảng 30 nhân viên y tế sẽ làm việc tại bệnh viện dã chiến nói trên, cung cấp dịch vụ chăm sóc phẫu thuật khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chăm sóc trẻ sơ sinh, dịch vụ nhi khoa và phòng khám ngoại trú. Bệnh viện có khả năng xử lý số ca thương vong quy mô lớn, cũng như có khả năng đánh giá và phân loại những trường hợp bị thương. Ngoài ra, bệnh viện có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho khoảng 200 người mỗi ngày.

ICRC phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ địa phương và các tổ chức quốc tế điều hành bệnh viện.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 23 trong số 39 bệnh viện ở Gaza đã ngừng hoạt động.

Cũng trong ngày 14/5, nhà trung gian hòa giải Qatar tuyên bố, việc Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Rafah, phía Nam Dải Gaza, đã khiến các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas "bị thụt lùi," gần như "bế tắc."

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nêu rõ: "Đặc biệt trong những tuần qua, chúng ta đã thấy một số động lực được xây dựng, song không may mọi thứ đã không đi đúng hướng và hiện chúng ta đang trong tình trạng gần như bế tắc".

Theo ông, những gì xảy ra ở Rafah là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán "thụt lùi”. Thủ tướng Qatar nhấn mạnh hai bên vẫn chưa thể giải quyết bất đồng cơ bản liên quan đến việc thả con tin và kết thúc xung đột và chừng nào hai bên chưa tìm được tiếng nói chung, chừng đó chưa thể đạt được kết quả.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh Qatar chỉ đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải và sẽ tiếp tục giữ vai trò này trong tương lai.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/316369/lhq-bay-to-kinh-hoang-truoc-hoat-dong-quan-su-leo-thang-cua-israel.html