Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6/7 đã đến Syria, trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm quốc gia này kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad kết thúc vào năm 2024.
Ngày 6/7, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun kêu gọi Mỹ gây sức ép để Israel đẩy nhanh việc rút quân khỏi miền Nam đất nước ông, đồng thời khẳng định đây là điều kiện then chốt nhằm khôi phục hòa bình và ổn định lâu dài.
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày 11/7 nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Quốc phòng nước này đang hoàn tất kế hoạch mua sắm quốc phòng quy mô lớn trị giá khoảng 130 tỷ shekel (gần 45 tỷ USD), tập trung vào máy bay chiến đấu, vũ khí, đạn dược và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước.
Ngày 5/7, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban.
Ngày 5/7, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban.
Quân đội Israel xác nhận mở đợt không kích mới nhất nhắm vào các thành viên lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, động thái có thể ảnh hưởng đến nỗ lực đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel và Lebanon đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc gián tiếp do Mỹ làm trung gian nhằm thống nhất các điều kiện để Israel rút quân từng phần khỏi miền Nam Lebanon theo thỏa thuận khung đạt được cuối tháng 6.
Ngày 4/7, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Beirut sau khi Lebanon và Israel đạt được một thỏa thuận quan trọng dưới sự trung gian của Washington.
Pakistan được cho là sẽ tiếp tục đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran vào ngày 11/7, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực duy trì hoạt động đối thoại.
Quân đội Iran sẽ tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn để tăng cường năng lực tác chiến, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại 'chủ nghĩa bá quyền toàn cầu'.
Kênh truyền hình Al Arabiya ngày 5/7 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Pakistan sẽ đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran vào ngày 11/7, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực duy trì động lực đối thoại sau hàng loạt cuộc tiếp xúc trong thời gian gần đây.
Trong ngày 4/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc gặp gỡ riêng với đoàn đại biểu Hamas và Hezbollah.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang phải đối mặt với sức ép lớn về ngân sách khi chưa được Bộ Tài chính cấp bổ sung toàn bộ khoản kinh phí phục vụ chiến sự, trong bối cảnh chính phủ cũng yêu cầu lực lượng này chuẩn bị cho kịch bản Mỹ có thể chấm dứt viện trợ quân sự trong tương lai.
Theo Al Arabiya, vòng đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran sẽ tập trung vào các vấn đề gồm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tài sản bị phong tỏa và hồ sơ hạt nhân của Tehran.
Nhiều thủ lĩnh cấp cao trong mạng lưới 'Trục kháng chiến' của Iran đã đến dự lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Tại sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận với Washington và nói Mỹ đã dành thời gian để Tehran tổ chức lễ quốc tang.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 3/7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiết lộ ông 'sẽ sớm' có chuyến công du Mỹ.
Ngày 2/7, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 100.000 trẻ em tại Liban có thể không kịp đón năm học mới nếu việc sửa chữa các trường học bị hư hại trong xung đột Trung Đông không kết thúc trước tháng 9 tới.
Các thỏa thuận mới giữa Mỹ, Iran, Israel và Liban mở ra hy vọng hạ nhiệt căng thẳng, nhưng những bất đồng về an ninh và lợi ích chiến lược vẫn phủ bóng triển vọng hòa bình lâu dài.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tuyên bố đàm phán với Israel là lựa chọn ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Beirut sẽ không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào trong quá trình thương lượng.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nói việc tham gia đàm phán là để Israel rút quân, nhấn mạnh rằng Beirut sẽ không 'nhượng lại tấc đất nào' cho Tel Aviv.
Việc Israel leo thang căng thẳng ở Lebanon có nguy cơ làm suy yếu thỏa thuận chấm dứt xung đột mà Iran và Mỹ đang đàm phán cũng như gây bất ổn khu vực hơn nữa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đạt được gần như toàn bộ mục tiêu đề ra trong quá trình đàm phán với Iran.
Ngày 2/7 đánh dấu tròn 1.000 ngày kể từ khi xung đột Israel và Hamas bùng phát tại Dải Gaza.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 1/7 cho biết, tình hình nhân đạo tại Lebanon đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi bước đầu khi khoảng 40% trong tổng số hơn 1 triệu người phải sơ tán vì xung đột đã trở về nơi ở.
Thỏa thuận khung mà Israel và Lebanon vừa ký tại Washington, dưới sự trung gian của Mỹ, đánh dấu một cơ hội hiếm có để khép lại hơn bốn thập niên đối đầu giữa hai quốc gia láng giềng ở Trung Đông.
Ngày 1/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Dải Gaza mà không có bất kỳ hạn chế nào về mặt thời gian, nhằm bảo vệ các công dân và các khu định cư.
Văn kiện an ninh mới giữa Israel và Liban gắn việc rút quân với yêu cầu Hezbollah giải giáp đang làm dấy lên nhiều tranh luận về tính khả thi và triển vọng ổn định tại miền Nam Liban.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi thông báo, các cuộc đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar về việc thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington đã kết thúc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận Mỹ và Iran đạt tiến triển tích cực sau các cuộc gặp gián tiếp tại Doha, song hai bên không tiến hành đàm phán trực tiếp.
Phụ lục an ninh trong thỏa thuận Israel-Liban do Mỹ làm trung gian hé lộ cơ chế giải giáp Hezbollah, triển khai quân đội Liban và lộ trình rút quân Israel theo từng giai đoạn.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố Tehran sẽ chỉ xem xét đàm phán thỏa thuận cuối cùng với Mỹ nếu các điều khoản về an ninh, dầu mỏ và trừng phạt được thực thi.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết khoảng 5.000 chuyến bay quân sự của Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ không quân tại châu Âu để tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 1-7 tuyên bố, nước này sẽ không bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ để tiến tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, trừ khi Washington thực hiện đầy đủ các điều khoản tiên quyết trong Bản ghi nhớ mới ký kết.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Tehran sẽ chỉ xem xét đàm phán thỏa thuận cuối cùng với Mỹ sau khi các điều khoản ưu tiên về an ninh, dầu mỏ và trừng phạt được thực thi.
Iran cho biết đàm phán gián tiếp giữa các quan chức nước này và Mỹ về việc giải phóng ít nhất 6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Tehran sẽ diễn ra hôm nay (1/7) tại Doha, Qatar.
Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) đang tiến gần đến 'bờ vực sụp đổ' khi đối mặt khoản thiếu hụt ngân sách khoảng 100 triệu USD.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên bù đắp khoản thiếu hụt khoảng 100 triệu USD cho UNRWA, cơ quan của LHQ hỗ trợ người tị nạn Palestine.
Các đặc phái viên Mỹ tới Doha nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán với Iran, song Tehran từ chối gặp mặt trực tiếp. Bất đồng về trình tự thực thi thỏa thuận và các vấn đề cốt lõi cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn lớn, phủ bóng triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30-6 thăm các binh sĩ nước này tại miền Nam Lebanon và khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực cho đến khi Hezbollah – lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn – không còn là 'mối đe dọa' đối với Israel.
Giới chức Bộ Ngoại giao Iran mới đây khẳng định Tehran không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của nước ngoài trong vấn đề gỡ bỏ thủy lôi ở khu vực eo biển Hormuz chiến lược.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết chương trình làm việc của phái đoàn Mỹ sẽ tập trung vào nhiều vấn đề khu vực, trong đó có tiến trình đàm phán với Iran và tình hình tại Liban.
Sự kiện diễn ra chỉ hai ngày sau khi Israel và Lebanon ký thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian. Israel tuyên bố đã phá hủy một mạng lưới đường hầm chứa hàng trăm vũ khí, trong đó có nhiều UAV của Hezbollah, trong khi phong trào này cáo buộc Tel Aviv vi phạm lệnh ngừng bắn.
Eo biển Hormuz, các khoản tiền bị phong tỏa, Liban và chương trình hạt nhân là những vấn đề được các nhà đàm phán Iran đặc biệt quan tâm trước khả năng nối lại đối thoại.
Ngày 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này đang thúc đẩy kế hoạch phát triển các hệ thống vũ khí laser có khả năng triển khai trong không gian nhằm tạo ưu thế quân sự lâu dài trước các đối thủ trong khu vực.
Đại sứ Iraq tại Nga Abdul-Karim Hashim Mostafa cho biết Iraq sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nếu hai bên có nhu cầu.
Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar ngày 30/6 cảnh báo, Lebanon không được trở thành 'một Gaza thứ hai', trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và nguy cơ xung đột lan rộng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 30/6, cập nhật các diễn biến quốc tế đáng chú ý về Iran - Mỹ, Lebanon, nắng nóng châu Âu và lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.
Một chuyến bay của hãng hàng không FlySepehran từ thủ đô Tehran (Iran) đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Dubai lúc 13h18 ngày 29/6 (giờ địa phương).
Cuộc tấn công của Israel nhắm vào miền Nam Lebanon bất chấp khuôn khổ ngừng bắn đang làm mong manh về tương lai của một thỏa thuận hòa bình.