Trong năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung khắc phục tồn tại về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, đột phá về thể chế chính sách, thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ Môi trường...
Hiện nay, số lượng dự án tồn đọng cần xử lý ở các địa phương rất lớn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ, phân nhóm dự án, 'dự án vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm minh đúng quy định, tránh tình trạng vụ việc kéo dài, khắc phục không được, khiến hàng ngàn ha đất ở các khu đô thị để chờ hàng chục năm, lãng phí rất lớn'.
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Sáng 31-12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và chỉ đạo hội nghị. Tới dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố dự thông qua kết nối trực tuyến.
Tháo gỡ vướng mắc về thể chế, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu… là những mục tiêu cụ thể ngành tài nguyên và môi trường tập trung đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức sáng 31/12.
Sáng 31-12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.