Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), bắt đầu từ 7h ngày 24/5.
Các đoàn tiếp tục vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Chiều 24/5, tại Nhà tang lễ Quốc gia, các đoàn bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đến kính viếng, chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Lễ viếng tại Quảng Ngãi
Tại quê nhà Quảng Ngãi, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bắt đầu từ 7h.
Lễ viếng tổ chức tại 3 địa điểm: Hội trường Nhà khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Nhà Văn hóa thị xã Đức Phổ; Hội trường UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Tính đến 7h, có 55 đoàn đăng ký vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi.
Tại các địa điểm tổ chức lễ viếng, đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, đại diện các tổ chức, đoàn thể và gia quyến đã đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương vô hạn đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi, người lãnh đạo tận tụy, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại Hội trường T50, các đoàn theo dõi trực tiếp lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua truyền hình.

Đoàn Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, làm Trưởng đoàn kính viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, người có nhiều công lao, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhà lãnh đạo điềm đạm, sâu sắc, luôn đặt trí tuệ và trách nhiệm lên trên danh tiếng và hình thức. Nguyện bước tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.”

Đoàn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vào viếng.

Các đoàn vào viếng

Đoàn Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban chỉ đạo, dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân dẫn đầu vào viếng.
Đoàn Quốc hội vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
"Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng toàn tâm, toàn ý, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi trân trọng những cống hiến to lớn của đồng chí.
Xin kính cẩn trước anh linh đồng chí. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và toàn thể gia quyến đồng chí Trần Đức Lương kính mến!", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang.
Đoàn Chính phủ vào viếng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - người lãnh đạo kiên trung, xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Trần Đức Lương về nỗi đau thương, mất mát này.
Đồng chí Trần Đức Lương, với 88 tuổi đời và 66 năm tuổi Đảng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước, đồng chí luôn thể hiện là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tế, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất.
Cuộc đời làm việc, cống hiến của đồng chí là một tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta noi theo. Học tập đồng chí Trần Đức Lương, chúng ta nguyện làm hết sức mình, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!".
Đoàn Chủ tịch nước vào viếng
Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn Chủ tịch nước do ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.
Chủ tịch nước Lương Cường viết sổ tang: "Đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, là tấm gương sáng về sự tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí. Dù đã đi xa, nhưng những giá trị tốt đẹp mà đồng chí để lại sẽ mãi mãi là nguồn động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững bước trên còn đường xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh.
Trong giờ phút đau thương này, tôi cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến đồng chí.
Vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương!"
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng. Tham gia đoàn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Cùng tham gia Đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân...

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng.
Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương, đoàn cùng đứng nghiêm, cúi đầu tưởng nhớ, sau đó đi vòng quanh linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: VPG)
Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - người đảng viên Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng.
Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, với Nhân dân… được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng.
Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí và xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất".
Tại TP.HCM, nhiều lãnh đạo thành phố, cơ quan đoàn thể có mặt từ sớm ở Hội trường Thống Nhất để chờ đến giờ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Bên trong Hội trường Thống Nhất, các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức Quốc tang.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM đến viếng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
7h, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ Quốc tang điều hành chương trình lễ tang.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ Quốc tang điều hành chương trình lễ tang.
"Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc", Phó Thủ tướng Thường trực điểm lại tiểu sử nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nhấn mạnh ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và gia quyến.
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với nghi thức Quốc tang.

Hình ảnh bên trong Nhà tang lễ Quốc gia trước giờ viếng.

Gia đình 2 bên nội, ngoại nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chuẩn bị trước giờ viếng.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 24/5, Lễ thượng cờ rủ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), bắt đầu cho 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Theo quy định, cờ rủ trong Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.

Nghi lễ được thực hiện trang nghiêm dưới nền nhạc Quốc ca. Đúng 6h, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương hoàn tất, Quốc kỳ có dải băng đen được kéo lên.

Khác với ngày thường, tối nay sẽ không có lễ hạ cờ mà cờ rủ sẽ được treo liên tục trong 2 ngày Quốc tang 24 và 25/5. Cũng trong 2 ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã từ trần lúc 22h51 ngày 20/5/2025 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và gia quyến.
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang ông với nghi thức Lễ Quốc tang.
Theo thông báo của Ban Tổ chức lễ tang, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Bắt đầu từ 7h ngày 24/5 đến 7h ngày 25/5.
Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể lúc 7h ngày 25/5 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.