Các vụ bạo lực học đường gần đây cho thấy mức độ ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ học sinh đánh nhau, cả nhóm đánh một em, thậm chí, phụ huynh đánh học sinh ngay trong trường.
Cô giáo Lê Hoàn Châu - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi - Hà Nội cho rằng, vấn nạn xâm hại cũng như bạo lực học đường đang có xu hướng lan rộng và nhà trường cũng như phụ huynh cần có trách nhiệm trong việc phòng chống.
Thời gian gần đây nhiều hành vi bạo lực học đường liên tục bị phát hiện, gây lo lắng, phẫn nộ trong xã hội cho thấy một thực tế nhức nhối không chỉ ngành giáo dục mà của cả xã hội.
Bạo lực học đường không chỉ là trăn trở của ngành giáo dục mà còn là nỗi lo của toàn xã hội.
Bạo lực học đường trở thành vấn đề nóng, mối quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường và xã hội. Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngay từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường.
Nhân Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, sáng 7/11, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh, Thị đoàn Bến Cát tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho 200 em học sinh khối lớp 10, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Bến Cát.
Khoa Tâm lý - Học viện CSND vừa tổ chức buổi đàm thoại với chủ đề 'Tâm lý lứa tuổi học sinh và phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em' cho hơn 1.000 học sinh trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Ngày 31/10, Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An - Trường Đại học Tây Bắc tổ chức ngoại khóa về chủ đề 'An ninh mạng - phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường' cho hơn 300 học sinh khối THCS của Nhà trường.
'Nói không với bạo lực học đường' là một trong những thông điệp được chuyển tải tại phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nhiều kiến thức pháp luật, bài học về kỹ năng sống được học sinh tiếp nhận qua phiên tòa giả định.