Ngày 15-4, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Mạng lưới các tổ chức xã hội vì dinh dưỡng Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy triển khai chương trình 'Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam'.
Theo số liệu mới nhất của kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc giai đoạn 2019-2020, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi là 19,6%.
Cảm thấy con gái 2 tuổi khá thấp so với bạn cùng lứa, Karimah không quá bất ngờ khi được thông báo bé bị suy dinh dưỡng.
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở Gia Lai hiện vẫn còn ở mức rất cao so với toàn quốc. Trong khi đó, nguồn nhân lực thực hiện chương trình dinh dưỡng còn thiếu, mạng lưới cán bộ làm công tác dinh dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm mạnh so với trước đây; chiều cao của thanh, thiếu niên Việt Nam đã cải thiện đáng kể... Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục cần những giải pháp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao thể chất cho người trưởng thành, giúp đất nước có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững...