LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hoạt động Công đoàn có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở

Sáng 11/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; phát động và ký giao ước thi đua năm 2024.

Tới tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Trương Thị Thanh Nhàn cho biết, ngay từ đầu năm 2023, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dụng chương trình, kế hoạch, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2023-2028, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đáng chú ý, trong năm qua, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được LĐLĐ huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Trong đó, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 100% CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2023. Triển khai và hoàn thành Chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể" đạt 131% chỉ tiêu đề ra.

Vận động thành lập 10 Công đoàn cơ sở (đạt 100% kế hoạch giao) phát triển 609 đoàn viên (đạt 101,5% kế hoạch giao). Đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện ngày càng lớn mạnh, vai trò của tổ chức Công đoàn được phát huy qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động, cũng như giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp….

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã tập trung thực hiện nhiệm vụ cốt lõi là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Duy trì tốt các dự án vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, Quỹ Quốc gia về việc làm. Tổ chức chương trình Tết Sum vầy, thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Các cấp Công đoàn huyện chú trọng tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà“.

Việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” được Công đoàn cơ sở triển khai sâu rộng và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Các đơn vị tham gia có hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” vượt chỉ tiêu đề ra…

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị huyện trong sạch vững mạnh; Làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đoàn viên, người lao động…

LĐLĐ huyện Sóc Sơn nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà biểu dương, ghi nhận nỗ lực, các thành tích mà Công đoàn huyện Sóc Sơn đã đạt được. Trong đó, các cấp Công đoàn huyện đã phát huy thuận lợi, khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm vừa qua với kết quả về thu ngân sách vượt bậc, giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 đảm bảo 100%, an sinh xã hội bền vững, giảm nghèo... có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Nhất trí 9 nhiệm vụ trọng tâm LĐLĐ huyện Sóc Sơn đề ra, để hoạt động Công đoàn năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ huyện đổi mới phương thức hoạt động.

"Đổi mới thể hiện ở các mặt như hoạt động Công đoàn hướng sâu về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn, lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động", Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Tập thể nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

LĐLĐ huyện cần chú trọng thành lập Công đoàn cơ sở đi đôi với quản lý công đoàn cơ sở. Phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện quy chế dân chủ làm sao để tạo tinh thần cho đoàn viên cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp và được thụ hưởng xứng đáng; xây dựng Thỏa ước lao động tập thể với nhiều khoản có lợi cho người lao động.

Đặc biệt, Công đoàn phải là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ…

Trước những khó khăn, thách thức, LĐLĐ huyện phải tăng cường đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn trong tình hình mới; tập trung thực hiện chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó tập trung vào các khâu đột phá…

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại khẳng định, năm 2024, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp của huyện sẽ quyết tâm phấn đấu, triển khai đổi mới hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện các chức năng chính của tổ chức Công đoàn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Cũng tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2023. Đồng thời trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại đã phát động thi đua năm 2024 trong các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ huyện với tinh thần quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Chung sức cùng hệ thống chính trị, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và của huyện.

Ngay sau khi lãnh đạo LĐLĐ huyện phát động thi đua năm 2024, đại diện các Công đoàn cơ sở và CNVCLĐ huyện đã phát biểu hưởng ứng. Đại diện các khối Công đoàn cơ sở đã ký giao ước thi đua và chương trình phối hợp, phúc lợi đoàn viên năm 2024.

Ngân Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-huyen-soc-son-hoat-dong-cong-doan-co-trong-tam-trong-diem-huong-ve-co-so-164924.html