Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 3/5, khoảng 2,6 triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của quốc đảo kể từ khi được thành lập.
Ngày 3/5, khoảng 2,75 triệu cử tri Singapore sẽ đi bầu các Đại biểu Quốc hội mới trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của quốc đảo này.
Ngày 3-5, người dân Singapore tham gia bầu cử để chọn lãnh đạo mới. Đây được xem là thử thách lớn đầu tiên đối với Thủ tướng đương nhiệm Lawrence Wong.
Các điểm bỏ phiếu trên khắp Singapore đã mở cửa lúc 8h sáng nay 3/5, sẵn sàng cho cuộc bầu cử lần thứ thứ 14 của đảo quốc sư sử kể từ khi giành được độc lập.
Ngày 3/5, khoảng 2,75 triệu cử tri Singapore sẽ thể hiện tầm nhìn của mình khi bỏ phiếu cho những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.
Theo các cuộc khảo sát gần đây, chi phí sinh hoạt đang là vấn đề quan trọng đối với đông đảo cử tri Singapore khi họ chuẩn bị tham gia cuộc tổng tuyển cử theo kế hoạch diễn ra vào ngày 3/5.
Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) được biết đến là Nữ tướng ngành nông nghiệp hiện đại, không chỉ ghi dấu nâng tầm nông sản Việt trên thị trường quốc tế, mà còn thành công kết nối các nền kinh tế quốc tế và đóng góp vào xu hướng phát triển xanh toàn cầu.
Thế hệ cử tri trẻ tại Singapore, với mối quan tâm hàng đầu là nhà ở, chi phí sinh hoạt và quản trị minh bạch, đang góp phần định hình lại cục diện chính trị của quốc đảo sư tử trước thềm tổng tuyển cử ngày 3-5.
Cuộc tổng tuyển cử tại Singapore chính thức bắt đầu, trong bối cảnh người dân quan tâm sâu sắc đến các vấn đề như nhà ở, chi phí sinh hoạt và y tế.
Hãng tin CNA dẫn lời hai giáo sư kinh tế Mari Pangestu và Shiro Armstrong cho biết, đến nay, phản ứng của Đông Nam Á trước thuế quan của Mỹ vẫn là một bài học về kinh nghiệm.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 23/4, Singapore chính thức bước vào chiến dịch vận động tranh cử sau khi ứng cử viên của các đảng chính thức được công bố. Đây sẽ là cuộc bầu cử lần thứ 14 của Singapore kể từ khi giành được độc lập.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn, các quốc gia Đông Nam Á đang tích cực tìm kiếm đối tác mới nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế.
Chính sách thuế đối ứng mới của Hoa Kỳ không chỉ đặt ra những thách thức khốc liệt cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội quan trọng để nền kinh tế tái cấu trúc, nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu ngày càng phức tạp.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh rằng với tư cách là một nền kinh tế mở, Singapore phải đóng vai trò tích cực trong việc quản lý tài sản chung toàn cầu.
EU đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các đối tác khác ngoài Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thuế quan với chính quyền Tổng thống Donald Trump leo thang...
Thủ tướng Singapore nhận định nền kinh tế toàn cầu đang tái thiết, song không phải là một hệ thống tích hợp mà là các hệ sinh thái ngày càng phân nhánh tập trung xung quanh Mỹ và Trung Quốc.
Singapore vừa công bố sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3.5 tới. Thông báo được đưa ra chỉ một giờ sau khi Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tuyên bố giải tán Quốc hội và ban hành Lệnh bầu cử.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của Singapore kể từ khi giành được độc lập sẽ diễn ra vào ngày 3/5 tới. Thông báo được đưa ra một giờ sau khi Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tuyên bố giải tán Quốc hội ngày 15/4 và ban hành Lệnh bầu cử.
Quốc hội Singapore vừa giải tán trước cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 3 tháng tới, một công báo của Chính phủ cho biết.
Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam hôm nay (15/4) đã giải tán Quốc hội nước này, mở đường cho việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 3/5.
Theo công báo của chính phủ Singapore, quốc hội nước này đã giải tán vào ngày 15/4 trước thềm cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 3/5 tới.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 xuống còn từ 0% đến 2% trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 14/4, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) thông báo tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách làm chậm đà tăng giá của đồng đô la Singapore (SGD) theo tỷ giá thương mại.
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) tiếp tục giảm tốc độ tăng giá của đồng đô la Singapore (SGD) để ứng phó rủi ro gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan vào thương mại toàn cầu.
Singapore đã nới lỏng chính sách tiền tệ lần thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, khi quốc gia này công bố mức tăng trưởng GDP thấp hơn dự kiến trong quý đầu năm.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan mới vào ngày 2/4/2025, với mức thuế từ 10 - 50% đối với đa số hàng nhập khẩu, đã tạo ra một cú sốc trên phạm vi toàn cầu. Thay vì chỉ dừng lại ở các phản ứng ngoại giao, nhiều nền kinh tế lớn đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế tác động lan rộng lên tăng trưởng, việc làm và ổn định thị trường. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ, Hàn Quốc và Singapore là những ví dụ tiêu biểu với cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa điều hành nội bộ và thúc đẩy đối thoại chiến lược với Mỹ.
Cơ quan Tiền tệ Singapore dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp mức thuế cao nhất trong một thế kỷ qua.
Các quốc gia, từ châu Á đến châu Âu, từ đồng minh đến đối thủ thương mại của Mỹ, đều đang ráo riết điều chỉnh chiến lược kinh tế để đối phó với mức thuế cao chưa từng có của chính quyền Trump.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 8/4 cảnh báo, chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu bùng nổ.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 4/4 tuyên bố nước này phải chuẩn bị trước những thách thức sắp tới, khi các thể chế toàn cầu suy yếu và các chuẩn mực quốc tế bị xói mòn.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, trên cương vị chủ tịch ASEAN, Malaysia đang phối hợp với các nhà lãnh đạo khu vực khác 'để tham gia một cách xây dựng' với Mỹ, vì các quốc gia ASEAN nằm trong số những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mức thuế quan toàn diện của Mỹ.
Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang tìm cách đàm phán và đạt được những nhượng bộ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách thuế quan cứng rắn vào tuần trước, Trung Quốc đã lựa chọn một chiến lược khác.
Bất động sản công nghiệp Việt Nam thời gian qua đang lên như diều gặp gió, các doanh nghiệp trong ngành liên tục 'trúng đậm' khi dòng tiền FDI chảy mạnh. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể đổ bể khi mức thuế đối ứng lên tới 46% từ Hoa Kỳ có hiệu lực.
Đây là tin vui để sản phẩm thực phẩm của Việt Nam tiếp cận được thị trường Singapore tiềm năng.
Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ 24-31/3.