Lập nghiệp trên đất khó

Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài theo chương trình xuất khẩu lao động, anh Lê Văn Trung ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong quyết định trở về quê hương lập nghiệp bằng mô hình trang trại tổng hợp. Từ một vùng đất khô cằn, sỏi đá, bằng sức trẻ và nỗ lực của bản thân, đến nay anh Trung đã có trong tay gần 25 ha diện tích rừng trồng, ao nuôi cá, vườn cây ăn quả…, mang lại thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng.

Anh Lê Văn Trung chăm sóc vườn cây ăn quả

Trao đổi với chúng tôi về ý tưởng lập nghiệp bằng mô hình kinh tế trang trại của mình, anh Lê Văn Trung cho biết, trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo chương trình xuất khẩu lao động anh thấy tại địa phương nơi mình làm việc có điều kiện khí hậu, đất đai khá tương đồng với quê hương mình; người dân ở đây có cuộc sống khá sung túc với các mô hình trang trại trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc… Năm 2011, sau khi tích lũy được một ít vốn, anh bàn với vợ trở về quê lập nghiệp bằng mô hình trang trại tổng hợp. Anh Trung chia sẻ, những năm đầu khi mới bước chân lên vùng đồi thôn Thượng Phước thì đây còn là vùng đất hoang hóa, khô cằn, phủ kín các loại cây dại, lau lách. Bằng kinh nghiệm của mình, anh xác định để trang trại phát triển bền vững trong khi ít vốn thì phải thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, tìm ra nguồn thu khác trong khi chờ diện tích rừng cho thu hoạch. Nghĩ là làm, cùng với đầu tư trồng rừng keo lai, anh Trung quyết định đắp đập ngăn khe suối, cải tạo lại một phần diện tích đất được cấp thành ao nuôi cá với diện tích mặt nước gần 3 ha; đồng thời xây dựng mô hình trồng cỏ kết hợp nuôi bò vỗ béo. Anh Trung cho biết, mỗi năm thu nhập từ diện tích ao nuôi cá và nuôi bò vỗ béo mang lại trên 150 triệu đồng. Đây cũng là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống và có thêm vốn đầu tư trồng rừng. Vừa làm vừa mở rộng diện tích, từ chỗ chỉ vài ha rừng, đến nay anh đã có trong tay gần 20 ha rừng keo lai, 3 ha ao nuôi cá và 28 con bò vỗ béo, mang lại thu nhập hằng năm từ 500 – 600 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, năm 2018, anh Trung quyết định chuyển một phần lớn diện tích rừng trồng của mình sang trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ FSC. Theo anh Trung, với trồng rừng gỗ nhỏ, thời gian từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất từ 4 – 5 năm nhưng bình quân 1 ha chỉ thu được khoảng 70 – 75 triệu đồng. Trong khi với trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ FSC mặc dù thời gian trồng dài hơn, bình quân từ 8 – 10 năm mới cho thu hoạch nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn gấp 3 – 4 lần so với trồng rừng gỗ nhỏ. Bên cạnh đó, theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, sau khi tham gia lớp đào tạo nghề trồng cây ăn quả, anh quyết định chuyển đổi gần 1,5 ha đất rừng sang trồng cây ăn quả với các giống cam V2, cam xã Đoài và ổi lê Đài Loan. Đầu tư hơn 60 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Ixrael để đảm bảo nguồn nước tưới cho toàn bộ diện tích cây ăn quả, đặc biệt là trong mùa khô hạn. Theo tính toán của anh Trung, sau khoảng 1 – 2 năm nữa, khi diện tích cây ăn quả này cho thu hoạch ổn định, dự kiến mỗi năm sẽ mang lại thu nhập từ 150 – 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trung còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ bà con trong thôn, xã để họ cùng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Thượng Lê Kim Cận đánh giá rất cao sự năng động, mạnh dạn trong thực hiện mô hình trang trại tổng hợp của anh Lê Văn Trung. Theo ông Cận, với đặc thù là một xã còn nhiều khó khăn, nhờ những mô hình chuyển đổi hiệu quả như của anh Trung nên bà con đã tin tưởng, mạnh dạn làm theo. Trong những năm qua, phong trào trồng rừng, trồng cây ăn quả trên địa bàn xã đã phát triển mạnh, dần hình thành nên những vùng trồng rừng nguyên liệu; trồng cây ăn quả tập trung như cam, bưởi, chanh leo… góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. “Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để bà con trong xã ngày càng có nhiều hơn nữa mô hình như gia đình anh Trung, góp phần xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”, ông Cận khẳng định.

Lê An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=152303