Lấp lánh sao vàng trên công trường đường dây 500kV mạch 3

Hòa chung khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cùng với nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, những ngày này cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nghệ An dốc sức tham gia hỗ trợ cán bộ, công nhân Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thi công hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Không quản thời tiết khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã chung sức cùng các lực lượng quyết tâm hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Mới hơn 6 giờ sáng, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ các đơn vị, địa phương tỉnh Nghệ An đã có mặt tại công trường đường dây 500kV qua địa bàn huyện Nam Đàn tham gia hỗ trợ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoàn thành các phần việc còn lại. Sau khi có mặt tại công trường, dưới sự chỉ huy, phân công của Đại tá Trần Võ Việt, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bắt tay ngay vào công việc. Mỗi người một việc, người dùng cưa máy chặt hạ cây trong phạm vi lưới điện, người vận chuyển các thiết bị vào công trường… Mặc cho cái nắng mỗi lúc một gay gắt nhưng tất cả đều làm việc với tinh thần hối hả, khẩn trương, chạy đua với thời gian cùng EVNNPT hoàn thành mục tiêu đề ra.

 Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An phát quang tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn huyện Nam Đàn.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An phát quang tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn huyện Nam Đàn.

Gạt giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, Thiếu tá Nguyễn Viết Mạnh, Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện Nam Đàn nói: "Chúng tôi xác định, việc hỗ trợ EVNNPT đẩy nhanh các phần việc hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng và vinh dự của mỗi quân nhân. Chúng tôi tự hào đã góp phần công sức vào công trình trọng điểm quốc gia chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ thi đua mỗi người làm việc bằng hai để nhanh tiến độ thi công".

Càng về trưa, nắng nóng thêm gay gắt, thế nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vẫn hối hả làm việc như quên hết vất vả mệt nhọc. Trong tiếng động cơ máy cưa xăng, khẩu lệnh điều hành của chỉ huy các cấp… khiến không khí càng thêm sục sôi. Trong bộ quân phục dã chiến ướt đẫm mồ hôi, những thiết bị hàng trăm ki-lô-gam được cán bộ, chiến sĩ hợp sức vận chuyển vượt các quả đồi cao hơn 100m so với mực nước biển.

Hỗ trợ vận chuyển thiết bị vào công trường.

Hỗ trợ vận chuyển thiết bị vào công trường.

Có mặt tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, ông Phạm Xuân Việt, Phó trưởng phòng Đền bù Ban Quản lý điện miền Trung, Phó trưởng ban điều hành Dự án đường dây 500kV mạch 3, Quảng Trạch - Phố Nối cho biết: “Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An với 202 cột móng, nhiều khu vực địa hình hết sức hiểm trở không thể sử dụng phương tiện máy móc thi công nên phải sử dụng sức người. Để hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đóng điện vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi đã huy động hết nhân lực. Trong đó, việc vận chuyển hàng tấn vật chất, thiết bị, kéo đường dây lên các vị trí cao hàng trăm mét là hết sức gian nan. Nhưng rất may, có sự hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đã giúp chúng tôi gỡ khó nhiều công đoạn, phần việc. Trong đó đáng chú ý như các phần việc cần sức người qua các địa hình hiểm trở như, vận chuyển thiết bị vào công trường, phát quang tuyến, hoàn nguyên môi trường… đều có sự tham gia, giúp sức, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An".

Nỗ lực kéo đường dây điện vượt núi.

Nỗ lực kéo đường dây điện vượt núi.

Tại khu vực cột điện số 304 trên dãy Thiên Nhẫn, thuộc núi Khe Sâu qua xóm 12, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn mặc dù đã gần 11 giờ trưa nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và cán bộ, công nhân EVNNPT vẫn miệt mài kéo đường dây điện vượt núi. Từ xa, chúng tôi đã nghe khẩu lệnh chỉ huy, tiếng hò dô của các lực lượng để kéo đường dây vượt núi vang dậy cả một vùng đồi núi. Những dốc núi thẳng đứng, cheo leo, chỉ bằng sức người, các trụ sứ nặng hàng trăm ki-lô-gam, đường dây điện to bằng cổ tay người… được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và cán bộ, công nhân EVNNPT cần mẫn vận chuyển vào công trường như những chú ong thợ.

Thiếu tá Trần Xuân Sơn, Trợ lý Dân quân Ban CHQS thành phố Vinh chia sẻ: “Để dành nhiều thời gian lao động, cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố Vinh hành quân từ 5 giờ sáng. Ai ai cũng nỗ lực quyết tâm cùng các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo”.

Chứng kiến tinh thần lao động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An và cán bộ, công nhân EVNNPT, chúng tôi như thấy tinh thần "Vượt nắng, thắng mưa", "Chỉ bàn làm, không bàn lùi", “Mỗi người làm việc bằng hai”… lan tỏa khắp trên công trường. Dưới ánh nắng thu, những cột điện sừng sững cùng tuyến đường dây 500kV khẩn trương vượt qua những dãy núi cao đã khẳng định tinh thần, khí thế quyết tâm của các lực lượng.

 Tham gia hoàn nguyên môi trường các khu vực thi công.

Tham gia hoàn nguyên môi trường các khu vực thi công.

Đại tá Trần Võ Việt, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 4 về việc hỗ trợ thi công đường dây 500Kv mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, những ngày qua cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ thi công tuyến đường dây qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 650 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ thi công công trình. Bên cạnh hỗ trợ EVNNPT thực hiện các phần việc như: Vận chuyển thiết bị vào công trường, phát quang tuyến, hoàn nguyên môi trường… cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã vận động, tuyên truyền các hộ dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước di dời nhà cửa, tài sản thi công công trình”.

Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã chung sức đồng lòng cùng ngành điện sớm hoàn thành công trình đường dây 500kV mạch 3 đúng kế hoạch được giao. Sự giúp đỡ, hỗ trợ của LLVT tỉnh Nghệ An đã góp phần tích cực tạo nên giá trị công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, tô thắm ánh sao vàng, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và các đơn vị tham gia dự án.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/lap-lanh-sao-vang-tren-cong-truong-duong-day-500kv-mach-3-790167