Lào tăng cường một số chính sách nhằm đối phó Covid-19

Trong Hội nghị thường kỳ tháng 4 của Chính phủ Lào, khai mạc vào ngày 23-4 tại Thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thonglun Sisoulith, đã đề ra nhiều chính sách quan trọng, tập trung công tác đối phó đại dịch Covid-19. Đáng chú ý có các chính sách mới như xác định các khu vực có nguy cơ khác nhau tại các tỉnh, thành phố; lên kế hoạch đề nghị các khoản vay quốc tế; và khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách cách ly xã hội, đóng cửa khẩu cho tới ngày 3-5 nhằm đối phó đại dịch.

Chính phủ Lào Lào tăng cường một số chính sách nhằm đối phó Covid-19. (Trong ảnh: Tòa nhà trụ sở Chính phủ Lào)

Thủ tướng Lào đã chỉ đạo Ban chuyên trách quốc gia về kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdi Duongdi đứng đầu và Ban chuyên trách giải quyết những tác động, ảnh hưởng về mặt kinh tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra do Phó Thủ tướng Sonsay Siphandone đứng đầu, tiếp tục quyết liệt thực hiện các chính sách phòng chống đại dịch đi đôi việc nghiên cứu các chính sách nhằm hồi phục nền kinh tế. Theo đó nghiên cứu, xác định khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ thấp và khu vực không có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (đỏ, vàng và xanh) thay cho việc áp dụng biện pháp đồng đều trên các địa phương trong cả nước như trước đây; thông báo biện pháp phòng ngừa, giám sát đối với từng khu vực để hướng dẫn cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng xác định mục tiêu trước mắt là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, không để dịch bệnh lây lan rộng, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý người nhập cảnh Lào, đặc biệt là lao động Lào sẽ trở về từ các nước láng giềng và chuyên gia nước ngoài làm việc trong các dự án tại Lào, phải kiểm tra chẩn đoán dịch bệnh và thực hiện cách ly 14 ngày tại các trung tâm cách ly bắt buộc cho dù không phát hiện nhiễm Covid-19. Về các biện pháp phòng ngừa, giám sát và giải quyết dịch bệnh Covid-19, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/TTg, các thông báo, hướng dẫn của các Ban chuyên trách đến ngày 3-5 và theo dõi việc thực hiện, nếu có vướng mắc cần tập trung giải quyết ngay để giảm thiểu những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế.

Thủ tướng Thonglun Sisoulith chỉ đạo khẩn trương thành lập các tổ chuyên môn để kiểm tra các hoạt động của dự án, nhà máy, xí nghiệp đã được đề xuất cho tiến hành hoạt động trở lại nếu đáp ứng các điều kiện và biện pháp mà Ban chuyên trách quốc gia đã ban hành. Đối với các hoạt động, dự án thuộc thẩm quyền của các địa phương giao cho Ban chuyên trách địa phương phụ trách. Yêu cầu Bộ Công chính và Vận tải khẩn trương phối hợp với các ngành, địa phương liên quan giải quyết những vướng mắc, trở ngại trong giao thông, vận tải hàng hóa cả trong nước và theo cửa khẩu biên giới. Nghiên cứu các cách giải quyết phù hợp thực tế đối với từng khu vực, không để tồn đọng, hư hại hàng hóa do những trở ngại do giao thông vận tải.

Đối với việc thực hiện chính sách đối với người lao động, Thủ tướng Thonglun Sisoulith chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo các quy định của pháp luật với người lao động nằm trong hệ thống bảo hiểm xã hội; yêu cầu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội nghiên cứu và báo cáo chi tiết các biện pháp thực hiện chế độ chính sách với người lao động nằm ngoài hệ thống bảo hiểm xã hội của Lào; Bộ Nông lâm phối hợp chính quyền địa phương các cấp hướng dẫn người dân cách thức sản xuất tăng năng suất đặc biệt là tự trồng trọt, chăn nuôi; yêu cầu Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch xây dựng kế hoạch điều chỉnh các địa điểm du lịch và dịch vụ để tổ chức thực hiện sau ngày 3-5, sẵn sàng mở cửa du lịch khi có thể.

Liên quan nguồn tài chính để đối phó đại dịch Covid-19 và hồi phục kinh tế, Thủ tướng Thonglun Sisoulith yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp các ngành liên quan đàm phán các Tổ chức tài chính quốc tế và các nước G20 về việc giãn nợ theo chính sách tại hội nghị của G20, đề nghị vay gói tiền lãi suất thấp mới. Đồng thời, giao cho Ban chuyên trách tiếp tục nghiên cứu những đề xuất mới của các doanh nghiệp một cách chi tiết, đặc biệt là các chính sách về tài chính, ngân hàng, các chính sách khuyến khích sản xuất hàng hóa nông nghiệp; nghiên cứu các biện pháp khôi phục nền kinh tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sau khi dịch bệnh lắng xuống để báo cáo Chính phủ xem xét.

Mặc dù Lào đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác phòng chống và đối phó đại dịch, tuy nhiên Thủ tướng Lào Thonglun Sisoulith cho rằng không thể chủ quan trước những thắng lợi đã đạt được và kêu gọi toàn thể người dân Lào tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội cho đến ngày 3-5. Liên quan đến tình hình đại dịch Covid-19, theo thông báo mới nhất vào chiều nay, 24-4, Lào tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong 12 ngày liên tục. Trong 19 bệnh nhân Covid-19 tại Lào, đã có bốn trường hợp âm tính khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đã ra viện. Toàn bộ 15 bệnh nhân còn lại sức khỏe bình thường, hai trường hợp tiếp xúc gần đã cách ly được 13 ngày và có thể được trở về nhà vào ngày mai, 25-4.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44221102-lao-tang-cuong-mot-so-chinh-sach-nham-doi-pho-covid-19.html