Lào Cai: Ghi nhận 2 ca dương tính với ho gà

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai, trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 bệnh nhi mắc ho gà. Cả 2 ca bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, điều trị kháng sinh liều cao.

Theo điều tra dịch tễ, hai bệnh nhi là cháu L.T.A, 17 tháng tuổi và cháu T.H.G, 3 tháng tuổi đều trú tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, có cơn ho kịch phát, SPO2 tụt xuống rất thấp và phải thở máy.

Sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Lào Cai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm 2 trường hợp nghi mắc bệnh ho gà, gửi xét nghiệm xác định chẩn đoán. Ngày 10/5/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã gửi phiếu trả lời kết quả xét nghiệm dương tính vi khuẩn B.Pertussis (vi khuẩn ho gà).

 Trẻ mắc ho gà đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai.

Trẻ mắc ho gà đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai.

Sau khi có kết quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đề nghị Bệnh viện Sản nhi Lào Cai bố trí phòng điều trị cách ly phù hợp đối với 2 bệnh nhân ho gà, vừa để đảm bảo hiệu quả công tác điều trị cho bệnh nhân, vừa đảm bảo hoạt động phòng, chống dịch, tránh việc lây nhiễm chéo.

Sau hơn một tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang trong giai đoạn điều trị phục hồi.

 Tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh ho gà và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh ho gà và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Để chủ động phòng, chống bệnh ho gà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có văn bản thông báo kết quả và đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh lây lan trong cộng đồng và lây chéo trong bệnh viện. Đặc biệt, yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn phối hợp với Trạm Y tế xã Dương Quỳ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, điều tra các trường hợp liên quan; tuyên truyền người dân đến khám tại cơ sở y tế khi có dấu hiệu của bệnh ho gà. Cùng với đó là tăng cường hoạt động tiêm chủng tại xã Dương Quỳ, tiến hành rà soát, tiêm bù mũi càng sớm càng tốt cho các đối tượng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vắc-xin, đặc biệt là vắc-xin phòng bệnh ho gà.

Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), trong quý I/2024, cả nước ghi nhận 127 ca mắc ho gà, số mắc tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh xuất hiện chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Ngành y tế khuyến cáo, ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Cách hiệu quả nhất để phòng bệnh là tiêm chủng vắc-xin ho gà đầy đủ và đúng lịch.

Lịch tiêm vắc-xin phòng bệnh ho gà cho trẻ em:

- Tiêm đủ 3 mũi tiêm vắc-xin có thành phần ho gà: Trong Chương trình tiêm chủng mở rộng là vắc-xin SII (DPT-VGB-Hib) tiêm cho trẻ vào lúc trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi hoặc có thể tiêm các vắc-xin có thành phần ho gà trong các vắc xin dịch vụ như Pentaxim, Hexaxim, Infanix Hexa sớm nhất khi trẻ được 6 tuần tuổi.

- Tiêm nhắc lại vắc-xin phòng bệnh ho gà khi trẻ từ 18 - 24 tháng (DPT, Pentaxim, Hexaxim, Infanix Hexa).

Hiện nay, việc cung ứng vắc-xin đôi khi bị gián đoạn từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Do vậy, các bà mẹ cần theo dõi sát thông báo lịch tiêm chủng tại địa phương hoặc cho trẻ đến tiêm tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-ghi-nhan-2-ca-duong-tinh-voi-ho-ga-post384089.html