Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng

Ông Ayatollah Ali Khamenei - lãnh tụ tối cao Iran - ngày 2/10 lần đầu xuất hiện trước công chúng sau sự kiện Tehran tấn công tên lửa vào Israel trước đó một ngày.

 Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại cuộc gặp với sinh viên và các nhà khoa học ngày 2/10 tại Tehran. Ảnh: Khamenei.IR.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại cuộc gặp với sinh viên và các nhà khoa học ngày 2/10 tại Tehran. Ảnh: Khamenei.IR.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 2/10 đã có buổi gặp gỡ các nhà khoa học và sinh viên tại thủ đô Tehran, Guardian đưa tin. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Khamenei, sau khi Iran bắn tên lửa vào các mục tiêu Israel hôm 1/10.

Theo Tehran Times, ông Khamenei khẳng định sự hiện diện của Mỹ và một số quốc gia châu Âu là nguyên nhân chính dẫn tới xung đột trong khu vực. “Cách duy nhất chấm dứt giao tranh trong khu vực là giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của các quốc gia này”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Khamenei cho biết Iran vẫn đang để tang sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, vào hôm 27/9 vừa qua.

“Đất nước chúng ta đang trong tang sự những ngày này, và cá nhân tôi rất đau buồn. Sự ra đi của ông Seyyed Hassan Nasrallah là một thảm kịch lớn”, ông chia sẻ, nói thêm rằng “để tang không có nghĩa là chán nản và ngồi một góc”.

Giới lãnh đạo Iran đang tìm cách khẳng định cuộc tấn công hôm 1/10 có hiệu quả, hợp pháp và không thể tránh khỏi, nhằm khôi phục khả năng răn đe cũng như chủ quyền của nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã gọi điện cho các bên, trong đó có những người đồng cấp châu Âu. Vị bộ trưởng nhấn mạnh Iran không muốn leo thang căng thẳng, và Tehran chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Qua các cuộc gọi, ông Araghchi dường như muốn Mỹ và châu Âu tìm cách kiềm chế phản ứng của Israel.

Thiếu tướng Mohammad Bagheri, người đứng đầu Bộ Tham mưu quân đội Iran, cho biết các tên lửa nhắm vào các căn cứ không quân của Israel, gồm căn cứ Nevatim, và trụ sở cơ quan tình báo Mossad.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Aziz Nasirzadeh, cũng thúc giục châu Âu kiềm chế Israel. “Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng từ Iran và khu vực này sẽ bước vào một cuộc chiến lớn”, ông nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội, ông Mohammad Baqir Qalibaf, cho biết Iran đã chuẩn bị cho mọi phản ứng trong tương lai của Israel và lập ra một kế hoạch bất ngờ. “Động thái tiếp theo của chúng tôi có thể sẽ ở một cấp độ rất khác”, ông nói.

Javad Zarif - Bộ trưởng Chiến lược - công khai ủng hộ các cuộc tấn công. Ông chỉ trích phương Tây làm ngơ trước xung đột tại Dải Gaza, cũng như những hành động của Israel với nhiều nơi khác trong khu vực.

“Iran có quyền tự vệ trước các hành động vũ trang liên tục của Israel vào lãnh thổ và công dân Iran. Israel và các đồng minh của nước này phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả từ những hành động khiêu khích và leo thang dai dẳng của Israel”, ông nhấn mạnh.

Hệ thống Vòm sắt 'bất lực' trước đòn tấn công dữ dội của Iran Màn tập kích bằng tên lửa tầm xa của Iran đã khiến hệ thống phòng thủ Vòm sắt nổi tiếng của Israel gần như bất lực, khi có nhiều tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/lanh-tu-toi-cao-iran-len-tieng-post1501702.html