Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương trong tỉnh
Ngày 16-11, đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư thôn Bản Tát, xã Tri Phú (Chiêm Hóa); đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình); đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự tại thôn An Phú, xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa).

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng chúc mừng nhân dân thôn Bản Tát, xã Tri Phú (Chiêm Hóa). Ảnh: Lý Thịnh
Thôn Bản Tát có 53 hộ với 236 nhân khẩu, trên 90% là người dân tộc Dao. Những năm qua, dân dân thôn luôn đoàn kết tập trung phát triển những thế mạnh của địa phương như trồng rừng, trồng chuối; đẩy mạnh lao động sản xuất, đưa hệ số sử dụng đất năm 2019 lên 2,8 lần, qua đó góp phần nâng cao thu nhập của người dân đến nay đạt gần 2 triệu đồng/người/tháng.
Phát biểu với bà con nhân dân khu dân cư thôn Bản Tát, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng vui mừng trước những kết quả thôn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị chi bộ, ban công tác Mặt trận và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương.
Thôn Nà Tông có 126 hộ, 571 nhân khẩu. Thôn hiện còn 6 hộ nghèo, chiếm 4,76%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên chúc mừng nhân dân thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình). Ảnh : Thu Trang
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thôn Nà Tông đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị Ban công tác Mặt trận thôn cùng các đoàn thể tập trung giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu về ma chay, cưới hỏi... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.
Thôn An Phú có 73 hộ, 4 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 95%. Đến nay, hộ có mức sống khá, giàu chiếm 43%; hộ nghèo còn 0,6%. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 2,7 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đạt trên 90%.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng chúc mừng nhân dân thôn An Phú. Ảnh: Bàn Thanh
Chung vui tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của nhân dân thôn An Phú trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước cũng như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí mong muốn cán bộ và nhân dân thôn An Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.








