Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Trung đoàn Bộ binh 971 và Cục 11 - Tổng Cục 2

Sáng 20-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đi thăm, chúc mừng Trung đoàn Bộ binh 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) và Cục 11 - Tổng Cục 2 (Bộ Quốc phòng), nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2023), 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2023).

Cùng đi, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Trung đoàn Bộ binh 971. Ảnh: X.D

Đến thăm Trung đoàn Bộ binh 971, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi, chúc mừng 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và lời chúc năm mới, chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đồng thời, chúc mừng những thành tích của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, chiến đấu, đặc biệt là đồng chí Trung đoàn trưởng và Chính ủy của trung đoàn đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp quân khu; khẳng định thành tích này thể hiện năng lực, sự quyết tâm, chất lượng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, từ trái sang) chào hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 971. Ảnh: X.D

Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương kết quả công tác năm 2023 của đơn vị; đề nghị cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và trong năm 2024, tiếp tục là đơn vị chủ lực, tiên phong, xuất sắc của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục 11 - Tổng Cục 2 (Bộ Quốc phòng). Ảnh: X.D

Đến thăm Cục 11 - Tổng Cục 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ và đánh giá cao kết quả, thành tích Cục đạt được trong năm 2023; bày tỏ vui mừng khi những kết quả đó có đóng góp hết sức quan trọng cho việc bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đường lối đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao vai trò của Cục 11 trên địa bàn, bởi đã thường xuyên trao đổi với lãnh đạo thành phố nhiều nội dung quan trọng, giúp thành phố có những nhận định, cách tiếp cận phù hợp với các đối tác trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương truyền thống anh hùng của Cục 11, đề nghị đơn vị tiếp tục đoàn kết, gắn bó trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục giữ mối quan hệ phối hợp tốt với thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung, Đà Nẵng nói riêng.

X.DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202312/lanh-dao-thanh-pho-tham-chuc-mung-trung-doan-bo-binh-971-va-cuc-11-tong-cuc-2-3961921/