Lãnh đạo Sở GD Hải Phòng động viên Nguyễn Trọng Thành trước chung kết Olympia

Nguyễn Trọng Thành, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú đã thành công mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 liên tiếp về Hải Phòng.

Chiều 4/10, ông Phạm Quốc Hiệu – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thăm, tặng quà động viên em Nguyễn Trọng Thành – học sinh lớp 12 Anh, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thí sinh thứ 4 có mặt trong đêm chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023.

Là thí sinh giành vé vào vòng chung kết với chiến thắng áp đảo 330 điểm, Nguyễn Trọng Thành đã thành công mang cầu truyền hình hai năm liên tiếp về với thành phố Hải Phòng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh, đây là niềm vui, vinh dự không chỉ của em Thành, gia đình mà của cả thầy trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú.

Năm học qua, với những nỗ lực của tập thể thầy trò, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đã đạt nhiều thành tích cao trong giáo dục với 3 học sinh đoạt giải huy chương Olympic quốc tế; 2 dự án đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

Trọng Thành mang cầu truyền hình về cho Hải Phòng đồng thời cũng là năm thứ hai liên tiếp học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú tham dự trận chung kết đường Olympia. Đây là kết quả tự hào không phải trường nào cũng có được.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Quốc Hiệu chúc em Nguyễn Trọng Thành bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hết sức để đạt kết quả cao nhất.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Quốc Hiệu thăm động viên em Nguyễn Trọng Thành, thí sinh mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia thứ 2 liên tiếp về với Hải Phòng (Ảnh: Phạm Linh)

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, chính thức lên sóng kênh VTV3 vào lúc 8 giờ 30 phút, Chủ nhật (ngày 8/10). Điểm cầu thành phố Hải Phòng đặt Quảng trường Danh nhân Văn hóa - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo).

Trước đó, tại cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm 2023, với thế mạnh tư duy nhanh, kiến thức chắc và sự bình tĩnh, tự tin, Nguyễn Trọng Thành – học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã bứt phá áp đảo các thí sinh còn lại và giành chiến thắng với 330 điểm. Tiếp đó là Đăng Khoa với 220 điểm, Minh Triết 150 điểm và Ngọc Thịnh 65 điểm.

Với chiến thắng này, Trọng Thành đã mang cầu truyền hình Olympia về với Hải Phòng. Trước đó, tại trận thi tháng 1, quý 4, Trọng Thành giành chiến thắng với 255 điểm.

Như vậy, 4 gương mặt sẽ tham gia trận chung kết năm vào ngày 8/10 gồm: Nguyễn Trọng Thành (Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Việt Thành (Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế), Lê Xuân Mạnh (Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa).

Phạm Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/lanh-dao-so-gd-hai-phong-dong-vien-nguyen-trong-thanh-truoc-chung-ket-olympia-post238384.gd