Lạng Sơn: Điểm sáng trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền và huy động nguồn lực, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 ở tỉnh Lạng Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

 Niềm vui của một hộ nghèo ở tỉnh Lạng Sơn khi được đón nhận căn nhà mới khang trang, vững chãi.

Niềm vui của một hộ nghèo ở tỉnh Lạng Sơn khi được đón nhận căn nhà mới khang trang, vững chãi.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, để triển khai có hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trên tinh thần “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) được quán triệt xuyên suốt trong quá trình triển khai.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ký Thư ngỏ về vận động ủng hộ, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2 đợt; tổ chức phát động, vận động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát 2 đợt; đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tiến hành gửi trực tiếp thư ngỏ, kế hoạch vận động ủng hộ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Để công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi thông tin tới các cơ quan truyền thông; đăng tin trên Trang thông tin Điện tử và Trang Fanpage cộng đồng trên Facebook của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm lan tỏa thông tin rộng rãi nhất tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Một điểm mới trong công tác tuyên truyền là Ủy ban MTTQ các cấp đã lập nhóm Zalo đến cấp xã để kịp thời theo dõi cập nhật tiến độ thực hiện; thông tin quyên góp và kết quả huy động nguồn lực. Cách làm này giúp công khai, minh bạch, đồng thời tăng tính lan tỏa và kêu gọi được sự đồng lòng rộng rãi hơn.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nỗ lực cao nhất, phối hợp đồng bộ, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành phần mềm Quản lý nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và nhập dữ liệu của từng hộ gia đình, tạo cơ sở thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý và hỗ trợ kịp thời.

Có thể khẳng định, thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không chỉ đến từ nguồn lực vật chất mà trước hết là sự đồng thuận xã hội, đến từ công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và MTTQ một cách hiệu quả, kịp thời để phong trào lan tỏa sâu rộng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện với công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành hỗ trợ 6.508 ngôi nhà, trong đó xây mới 3.840 căn và sửa chữa 2.668 căn, vượt chỉ tiêu đề ra. Các ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”, phù hợp phong tục tập quán sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, các ngôi nhà đều được chọn vị trí an toàn nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai.

Văn Hoa

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lang-son-diem-sang-trong-xoa-nha-tam-nha-dot-nat.html