Lắng nghe điều khó của người nghèo

Nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã Long Điền B (huyện Chợ Mới) phối hợp ban, ngành liên quan đối thoại trực tiếp với họ. Qua đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời gỡ khó cho người nghèo.

Tại buổi đối thoại, 70 hộ dân nắm được kết quả công tác giảm nghèo xã Long Điền B các tháng đầu năm 2023; những chính sách, chương trình hỗ trợ người nghèo đang được triển khai. Trên cơ sở đó, người dân chia sẻ khó khăn đang gặp phải.

Bà Lê Thị Phụng (ngụ ấp Long Phú 2) hỏi: "Chồng tôi được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, có bảo hiểm y tế nhưng không có trợ cấp hàng tháng, vậy con tôi 29 tuổi có được hưởng bảo hiểm y tế không?".

Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền B Lâm Long Phú trả lời: "Chồng bà Phụng là bộ đội trở về từ chiến trường Campuchia, đã được xét trợ cấp 1 lần, sẽ nhận trợ cấp mai táng phí khi qua đời; không được nhận trợ cấp hàng tháng, con không được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế".

Bà Nguyễn Thị Ne (ngụ ấp Long Phú 2) hỏi: "Nhà tôi có 5 đứa, 3 cháu đi học tại thị trấn Chợ Mới, 2 cháu học gần nhà. Gia đình hiện rất khó khăn vì thu nhập không đủ sống, vậy có được xét hộ nghèo hay cận nghèo không?". Ông Lâm Long Phú trả lời: "Hàng năm, địa phương sẽ có đợt rà soát. Nếu gia đình thật sự khó khăn, đủ điều kiện sẽ được xét công nhận hộ nghèo, cận nghèo và hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định".

Chị Huỳnh Thị Cẩm Thùy (ngụ ấp Long Phú 2) hỏi: "Con tôi học lớp 7, bị dị tật ở chân từ nhỏ, vậy có được miễn học phí, hưởng chế độ gì không?". Chị Nguyễn Thị Mỹ Xuyến (ngụ ấp Long Thuận) hỏi: "Con tôi bị bệnh tâm thần, vậy có được hưởng trợ cấp gì không, cần những thủ tục gì?".

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Mới Tôn Thành Tâm trả lời: "Đối tượng khuyết tật hay đau bệnh nặng cần liên hệ ban nhân dân ấp để đánh giá, đề nghị UBND xã họp xét hoặc giới thiệu ra hội đồng giám định y khoa. Nếu thương tật, đau bệnh đạt tỷ lệ được hưởng trợ cấp, sẽ được hưởng trợ cấp theo quy định".

Đối với các hộ dân quan tâm về phát triển kinh tế, đại diện Trường Trung cấp Nghề, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời giải đáp thắc mắc. Anh Trần Văn Duy (ngụ ấp Long Quới 1) mong muốn vay vốn để mua bán gà, hoa kiểng, muốn biết cần thủ tục gì, liên hệ ở đâu.

Ông Nguyễn Hữu Định (đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: "Đối với hộ nghèo, hiện đang có nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển nông nghiệp. Các hộ dân cần đăng ký về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, phòng sẽ khảo sát, thẩm định tính khả thi phương án sản xuất - kinh doanh của hộ dân; có chính sách hỗ trợ 50% vốn cần kinh doanh của bà con".

Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới Lê Hải Dương thông tin: "Lãi suất ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo vay làm ăn thoát nghèo hiện nay là 6,6%/năm. Đặc biệt, hộ có con em đi xuất khẩu lao động sẽ được hỗ trợ vay vốn tối đa không quá 100 triệu đồng".

Theo ông Hà Quốc Dương (đại điện Công ty TNHH Nhân lực AKANE, TP. Long Xuyên), đối với các đơn hàng đi Nhật Bản, mức phí làm thủ tục dao động từ 100 - 120 triệu đồng, tùy vào đơn hàng. Yêu cầu trình độ lao động từ THCS trở lên, mở rộng nhiều lứa tuổi, đang tạo nhiều cơ hội để lao động nông thôn xuất khẩu lao động, tìm kiếm mức thu nhập cao, góp phần giảm nghèo.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền B Lâm Long Phú cho biết: "Còn nhiều câu hỏi của người dân tại buổi đối thoại xoay quanh chế độ, chính sách hỗ trợ người nghèo, nhà ở, chế độ bảo hiểm y tế, yêu cầu giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học mới, giúp đỡ thanh niên, phụ nữ nghèo khó làm ăn phát triển kinh tế…

Địa phương đã tổng hợp, tiếp tục họp bàn giải pháp, trả lời thỏa đáng cho người dân. Mong rằng, người dân hiểu rõ hơn chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Khi gặp khó khăn, chưa được hỗ trợ, mọi người cần kiến nghị để địa phương, ban, ngành kịp thời tháo gỡ. Từ đó, tiếp thêm động lực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững".

6 tháng đầu năm 2023, UBND xã Long Điền B cất 8 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, số tiền gần 300 triệu đồng. Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Bên cạnh đó, tất cả con em hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm học phí. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới cho 2 hộ cận nghèo vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi. Qua theo dõi, 2 hộ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Ngoài ra, các hộ nghèo, cận nghèo còn được UBMTTQVN xã chăm lo quà Tết, trợ cấp gạo, tặng quà thường xuyên…

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lang-nghe-dieu-kho-cua-nguoi-ngheo-a370349.html