Làng hoa tất bật vụ Tết

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này, người dân trồng hoa ở phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa tất bật thu hoạch, vừa phấp phỏng mong chờ hoa được giá những ngày cuối năm.

Ông Vũ Đình Dũng thu hoạch cúc cho vụ Tết.

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết những ngày cuối năm tại làng hoa Tây Tựu, không khí Xuân đã về trên những khu vườn trồng hoa rực rỡ sắc màu. Người dân đang khẩn trương thu hoạch hoa cho vụ Tết năm nay.

Bà Cúc bên vườn hoa thược dược nở sớm.

Vừa cùng vợ thu hoạch hoa cúc tại vườn, ông Vũ Đình Dũng (51 tuổi, phường Tây Tựu) vừa chia sẻ: “Nhà tôi đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trồng hoa, tuy nhiên năm nay thời tiết khó đoán định nên cũng lo lắng hơn. Đến thời điểm này, nếu thời tiết tiếp tục ấm lên thì khoảng 90% hoa sẽ nở đúng dịp Tết”.

Năm nay, theo ông Dũng, giá hoa không có nhiều biến động nhưng từ giờ đến Tết Nguyên đán, giá cả có thể lên xuống thất thường, đặc biệt vào những ngày giáp Tết. “So với mọi năm, lượng khách buôn không có nhiều thay đổi vì thời điểm này người dân chỉ có nhu cầu mua hoa tăng đột biến vào dịp cúng ông Công ông Táo. Tuy nhiên, vài ngày tới sức mua sẽ lớn hơn rất nhiều”- ông Dũng nói.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Quang Vinh (45 tuổi, phường Tây Tựu) cũng đang “đổ buôn” hoa ly cho một thương lái. Ông Vinh cho hay, may mắn cho gia đình khi đã căn đúng thời điểm ly nở đón Tết, vì vậy cả mảnh vườn khoảng 3 sào hoa ly chỉ đang chờ thương lái đến thu mua. “Giá bán hiện tại là 45.000 đồng/cây ly 5 tai, có nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên vì giá đầu vào đều tăng nên chỉ mong từ giờ đến Tết hoa sẽ được giá, nếu không thì lãi cũng không hơn năm ngoái là bao” - ông Vinh cho hay.

Bà con tất bật thu hoạch hoa ly cho vụ Tết năm nay.

Trái ngược lại, bà Nguyễn Thị Cúc (48 tuổi), một chủ vườn trồng thược dược lại tỏ ra khá trầm tư khi vườn hoa năm nay nở sớm. “Trồng hoa chủ yếu chỉ dựa vào thời tiết, năm nay nóng lạnh thất thường nên vườn hoa nhà tôi nở sớm. Thược dược lại không thể trưng lâu như cúc hay ly nên giá cũng thấp hơn năm ngoái, trung bình chỉ 8.000 – 10.000 đồng/cây. Từ giờ đến Tết chắc cũng chỉ còn một luống bán đúng dịp Tết. Chỉ mong được giá cao để gỡ gạc lại vốn ban đầu” - bà Cúc nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Đinh Duy Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Tây Tựu 1 cho hay, diện tích trồng hoa của Tây Tựu đang ngày một thu hẹp do quá trình đô thị hóa, hiện tại chỉ còn khoảng gần 300ha. Để có đất trồng hoa, người dân Tây Tựu đã đi thuê đất ở các vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, thậm chí Sơn Tây.… với tổng diện tích hơn 400ha.

Cũng theo ông Hòa, do thời tiết năm nay thay đổi thất thường nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoa và thời điểm thu hoạch. Để hạn chế sự tác động của thời tiết, người dân Tây Tựu đã đầu tư nhà lưới hoặc thắp đèn vào buổi tối giúp hoa đạt được độ cao đảm bảo hoa phát triển tốt, nở đều và đẹp vào đúng dịp Tết.

Hoàng Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lang-hoa-tat-bat-vu-tet-10272782.html