Lan tỏa văn hóa giao thông đến mọi người

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra mắt mô hình 'Con đường màu xanh', thí điểm trên địa bàn phường Trung Hòa, nhằm huy động sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm.

“Phủ xanh” những con đường

Chưa khi nào, vấn đề trật tự an toàn giao thông lại nhức nhối như hiện nay. Thủ đô Hà Nội với khoảng 8,2 triệu dân thì có khoảng 1,7 triệu phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, đó chỉ là những yếu tố khách quan chiếm một phần trong nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Cái mà người ta hay nhấn mạnh, là ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

Ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Khang - Nguyễn Ngọc Vũ luôn trong tình trạng quá tải vào giờ cao điểm

Từ người đi bộ, đến xe đạp, xe máy, ô tô hay cả những phương tiện vận chuyển… tất cả đều vận hành chỉ nhằm mục đích mang lại lợi ích cho bản thân. Ấy thế mới có chuyện vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, hay những chiếc xe vận tải khách, hàng hóa tìm đủ cách để qua mặt lực lượng chức năng…

Không ít người bày tỏ chỉ thích ra đường… ngày Tết, bởi lúc đó, Hà Nội không còn ồn ào, tấp nập, khói bụi, ô nhiễm rồi ùn tắc. Nhưng rồi họ vẫn phải tiếp tục với guồng quay, tiếp tục đối mặt với tình trạng giao thông phức tạp như hiện nay.

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định, sẽ lan tỏa mô hình "Con đường màu xanh" trên toàn quận

Với chủ trương mỗi người là một tuyên truyền viên, mỗi cá nhân là một tấm gương tốt về văn hóa giao thông, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phối hợp với Đội Cảnh sát GT-TT Công an quận, Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trường Đại học Lao động xã hội, Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức tập huấn, huy động sinh viên tình nguyện của hai trường và Đoàn thanh niên phường Trung Hòa “phủ xanh” những con đường.

Các đơn vị tổ chức ký kết quy chế phối hợp

Theo đánh giá của Công an quận Cầu Giấy, phường Trung Hòa có địa bàn rộng, dân cư đông, thành phần dân cư đa dạng. Phường có hơn 50 tuyến đường, trong đó có tuyến Trần Duy Hưng là trọng điểm, lưu lượng người tham gia giao thông lớn.

Trong thời gian qua, dù các lực lượng chức năng quận, phường đã nỗ lực, tăng cường thời gian ứng trực chỉ huy, phân luồng giao thông vào các giờ cao điểm, nhưng hiện tượng ùn tắc vẫn xảy ra, nhất là tại các tuyến Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Minh Giám.

Các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ tham gia điều tiết giao thông

Vì vậy, việc triển khai thí điểm mô hình “Con đường màu xanh”, huy động sinh viên, đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại vào giờ cao điểm là cần thiết.

“Trên cơ sở thực hiện thí điểm tại địa bàn phường Trung Hòa, chúng tôi sẽ đánh giá lại, rút kinh nghiệm và sau đó nhân rộng ra địa bàn 7 phường còn lại. Mục tiêu đặt ra là cố gắng hạn chế tối đa ùn tắc và tai nạn giao thông, nhưng ý nghĩa hơn cả là khi người dân nhìn thấy những bóng áo xanh tình nguyện mà không phải chỉ có lực lượng Công an, họ sẽ tự ý thức bản thân hơn khi tham gia giao thông. Mỗi bạn sinh viên, tình nguyện viên lại là một tuyên truyền viên, giúp lực lượng công an lan tỏa văn hóa giao thông tới cộng đồng và chỉ khi ý thức của người dân được nâng lên, lúc đó mới tạo ra văn hóa giao thông bền vững” - Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Xây dựng văn hóa giao thông bền vững

Theo kế hoạch, trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản về các nút, tuyến giao thông trọng điểm, Công an phường Trung Hòa xác định 6 chốt trực chống ùn tắc giao thông gồm: Ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Ngọc Vũ; ngã ba Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy; ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám; ngã tư Trung Kính - Vũ Phạm Hàm; ngã tư Nguyễn Chánh - Tú Mỡ.

Buổi tập huấn được tổ chức tại trường Đại học Lao động xã hội

Tại các chốt này sẽ bố trí từ 3-4 sinh viên thay phiên nhau để đảm bảo cả việc học của các em ở trường. Thời gian thực hiện, buổi sáng từ 7h-8h30, chiều từ 16h30-18h30, là lúc cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Có 40 sinh viên tham gia mô hình “Con đường màu xanh”, Bí thư Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cho biết, thông qua việc cử sinh viên tham gia mô hình của Công an quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa, nhà trường cũng mong muốn bản thân các sinh viên này sẽ là những cá nhân gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông, sau đó, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa đến tất cả sinh viên đang theo học.

Các bạn sinh viên tình nguyện được hướng dẫn 9 động tác chỉ huy giao thông

Để mỗi sinh viên, tình nguyện viên khi tham gia hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng giao thông đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và thuần thục 9 động tác chỉ huy giao thông, Đội Cảnh sát GT-TT Công an quận Cầu Giấy đã cùng với Công an phường Trung Hòa tổ chức tập huấn cho hơn 100 sinh viên của 2 trường Đại học Lao động xã hội và trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các em sinh viên đã nắm vững, thực hành được 9 động tác, vì vậy ngay trong buổi ra quân sáng 9-1, bên cạnh những chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, các sinh viên, tình nguyện viên đã nhanh chóng bắt nhịp, điều tiết giao thông.

Hy vọng, những "con đường màu xanh" sẽ ngày một được nhân rộng, cùng với sự lan tỏa về văn hóa giao thông

Hy vọng, cùng với những nỗ lực của tất cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của người dân, trong thời gian tới, tình hình giao thông trên địa bàn phường Trung Hòa nói riêng và quận Cầu Giấy nói chung sẽ có những bước chuyển biến tích cực, văn hóa giao thông được nâng lên, qua đó lan tỏa, nhân rộng ra cả thành phố.

Trước mắt, các lực lượng tập trung làm tốt công tác đảm bảo TTATGT phục vụ người dân đi lại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng như tham gia các lễ hội đầu Xuân.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lan-toa-van-hoa-giao-thong-den-moi-nguoi-post563833.antd