Lan tỏa từ học và làm theo Bác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực được triển khai, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Phan Tấn Tài, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Sông Ray trao đổi giải đáp các ý kiến của người dân tại buổi cà phê sáng. Ảnh: ĐVCC
Đặc biệt, những mô hình học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến xây dựng Đồng Nai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân
Nhằm tạo không gian gần gũi, cởi mở để chính quyền, cán bộ địa phương gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của người dân, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, nhiều địa phương như: phường Dầu Giây, phường Trị An, xã Sông Ray… đã áp dụng mô hình Cà phê sáng với nhân nhân dân.
Ông Phan Tấn Tài, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Sông Ray chia sẻ: Mô hình Cà phê sáng với nhân dân được UBND xã triển khai cách đây hơn 2 tháng. Từ đó đến nay, cứ đều đặn từ 6h30-8h thứ Năm hàng tuần, tại khu vực sân UBND xã diễn ra mô hình Cà phê sáng với nhân dân. Những ly trà, cà phê do cán bộ, công chức của xã tự tay chuẩn bị đã kết nối cán bộ địa phương với người dân trên địa bàn xã. Nhờ đó, những câu chuyện đời thường, những tâm tư, nguyện vọng, thậm chí là cả những bức xúc của người dân đều được chia sẻ một cách cởi mở, thẳng thắn. Từ đó, cán bộ, công chức của xã có cơ hội được lắng nghe, trao đổi, giải đáp những thắc mắc của nhân dân, thấu hiểu được những trăn trở của người dân.
Là một trong những cá nhân tham gia mô hình Cà phê sáng với nhân dân, ông Trần Mã Lương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 10 (xã Sông Ray) nhận định: Đây là mô hình rất hay và ý nghĩa. Nhờ có những buổi gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ, nhiều vấn đề của nhân dân được các phòng, ban chuyên môn của xã tiếp nhận, giải quyết kịp thời; những trăn trở, bức xúc được tháo gỡ. Qua trao đổi của cán bộ, công chức xã, người dân cũng hiểu và chia sẻ với những khó khăn hiện tại của cán bộ, công chức.
Theo số liệu thống kê của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, trong giai đoạn 2021-2025, Đồng Nai đã triển khai thực hiện gần 4 ngàn mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Sông Ray Phan Tấn Tài, điểm đặc biệt của mô hình Cà phê sáng với nhân dân ở xã Sông Ray là những buổi gặp gỡ diễn ra theo chuyên đề gắn với chủ điểm thời sự. Trước mỗi buổi cà phê sáng, UBND xã sẽ thông tin rộng rãi về các chuyên đề để người dân tham gia cho đúng trọng tâm, trọng điểm. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, UBND xã chỉ đạo xử lý ngay. Còn đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND xã ghi nhận, kiến nghị và có trả lời sau đó.
Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, tại xã Bình Minh, từ tháng 10-2025 đã triển khai mô hình Ngày thứ Sáu không hẹn. Theo đó, vào ngày thứ Sáu hàng tuần, người dân đến làm các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai tử… có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trong ngày.
Mô hình này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân, nhiều người đã lựa chọn thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày thứ Sáu để không phải chờ đợi theo lịch hẹn mà được giải quyết ngay trong ngày. Đối với những hồ sơ thiếu thông tin, cán bộ, công chức xã hướng dẫn bổ sung ngay để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày. Điều này vừa giúp tiết kiệm thời gian đi lại, tạo sự hài lòng trong nhân dân vừa góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp.
Hướng đến xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình
Bên cạnh các mô hình nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua các mô hình hướng đến xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình.

Hội viên, phụ nữ Chi hội phụ nữ khu phố 4B (phường Trảng Dài) phân loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng. Ảnh: Nga Sơn
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, hội viên, phụ nữ Chi hội phụ nữ khu phố 4B (phường Trảng Dài) cùng thu ve chai. Đây là hoạt động của mô hình dân vận khéo Phân loại rác thải tại nguồn được Chi hội phụ nữ khu phố 4B triển khai từ năm 2024. Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 4B Hà Thị Lý cho biết: Chi hội hiện có 19 tổ phụ nữ. Theo kế hoạch ban đầu, các tổ phụ nữ thu gom chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng và đưa về một đầu mối chi hội. Tuy nhiên, để tạo động lực cho các tổ thi đua với nhau, chi hội để cho các tổ phụ nữ tự thu gom, bán cho vựa thu mua phế liệu và báo cáo số liệu về chi hội.
Chất thải rắn từ gia đình hội viên, phụ nữ tham gia mô hình được tập kết về một điểm, phân loại và bán cho các vựa thu mua phế liệu. Kinh phí thu được từ việc bán ve chai do các tổ phụ nữ quản lý và chi cho các hoạt động của tổ. Tính đến nay, chi hội có 13/19 tổ thực hiện tốt mô hình này (số tổ còn lại do ít người nên chưa triển khai mô hình), trong đó có tổ thu được hàng chục triệu đồng/năm từ việc bán rác thải phân loại tại nguồn.
Theo chia sẻ của bà Hà Thị Lý, việc thực hiện mô hình này đã góp phần hình thành thói quen phân loại rác thải trong hội viên, phụ nữ; góp phần bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời tạo nguồn kinh phí để các tổ chủ động hơn trong các hoạt động như: thăm hỏi hội viên, phụ nữ đau ốm, thai sản; tặng quà hội viên, phụ nữ dịp lễ; hỗ trợ đột xuất đối với những trường hợp khó khăn…
Hình thành trong khoảng thời gian xảy ra đại dịch Covid -19, đến nay, chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thực hiện vẫn khẳng định được sức sống, nâng đỡ hàng ngàn trường hợp trẻ mồ côi do Covid-19 và mồ côi do nguyên nhân khác. Theo số liệu thống kê, từ năm 2022 đến 2025, các cấp hội đã vận động nhận đỡ đầu trên 1,1 ngàn trẻ em mồ côi với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo khác vào dịp lễ, Tết, đầu năm học mới thông qua việc trao học bổng, tặng quà Tết, sổ tiết kiệm, xe đạp, đồ dùng học tập, mái ấm tình thương…
Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, nhiều mô hình nhân đạo từ thiện giúp đỡ người người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tiếp tục được duy trì. Có thể kể đến là mô hình Gian hàng 0 đồng do Ban Công tác mặt trận khu phố 6 (phường Tam Hiệp) mà nòng cốt là Chi hội Chữ thập đỏ và Chi hội phụ nữ khu phố 6 khởi xướng từ tháng 3-2023.
Bà Nguyễn Thị Chi, phụ trách Gian hàng 0 đồng cho hay: Từ khi ra đời cho đến nay, Gian hàng 0 đồng vẫn duy trì việc vận động các đơn vị, nhà hảo tâm san sẻ yêu thương bằng việc ủng hộ những món đồ đã qua sử dụng còn tốt hoặc các loại nhu yếu phẩm để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trên cơ sở nguồn hàng vận động được, chiều thứ Năm hàng tuần (từ 17-19h), gian hàng đều đặn mở cửa để phục vụ nhu cầu của những người khó khăn cần vật dụng, nhu yếu phẩm. Hơn 3 năm qua, ngoài hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, Gian hàng 0 đồng còn hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa của Đồng Nai, người dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai… Việc này không chỉ thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” mà còn lan tỏa nghĩa tình, hình ảnh đẹp của người Đồng Nai luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng. Đây cũng là cách làm cụ thể trong việc học tập và làm theo gương Bác.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202605/lan-toa-tu-hoc-va-lam-theo-bac-38d2569/











