Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng đạt nhiều kết quả ấn tượng, trở thành nơi có tỷ lệ người hiến máu cao so với dân số trong cả nước.
Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng phát huy hiệu quả, mô hình của các lạc bộ, hội, đoàn thể, hộ gia đình được duy trì thường xuyên và tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, qua đó, giúp cơ sở y tế đảm bảo nguồn máu thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh của người dân.
Huy động nguồn máu cấp cứu, khám chữa bệnh

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh tư liệu: Văn Dũng/TTXVN
Những ngày gần đây, nguồn máu dự trữ tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng có nguy cơ thiếu hụt, gây không ít khó khăn cho bệnh viện và bệnh nhân, nhất là người mắc bệnh lý huyết học. Để đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, các cơ sở y tế tổ chức nhiều đợt huy động hiến máu tình nguyện dịp hè này.
Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” nhiều người dân đã tham gia hiến máu cứu người. Có mặt tại điểm tiếp nhận máu Ngân hàng máu Đà Nẵng, anh Châu Hồ Văn Pha chia sẻ, anh đi hiến máu nhằm giúp những người khó khăn vượt qua cơn nguy kịch. Vì trước đây, gia đình anh cũng có người bị tai nạn và cần máu để cấp cứu. Lúc đó cũng có các bạn tình nguyện viên đến hiến máu. Từ đó, anh bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi (54 tuổi) chia sẻ: "Đây là lần thứ 8 tôi tham gia hiến máu, những giọt máu mình cho đi có ý nghĩa rất nhiều với người bệnh. Ở cơ quan tôi cũng nhiều lần phát động phong trào hiến máu và tôi đều tham gia".
Trước tình trạng nhiều cơ sở y tế ở Đà Nẵng có nguy cơ bị thiếu hụt nguồn máu dự trữ, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố kích hoạt tất cả các câu lạc bộ hiến máu trên địa bàn kịp thời ứng cứu, bổ sung nguồn máu vào Ngân hàng máu, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh không bị gián đoạn.
Bác sĩ Đoàn Thị Cẩm Nhung, Phó trưởng Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, việc cung cấp máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế gặp khó khăn, đặc biệt khi nhiều nơi phải trì hoãn lịch hiến máu do thời gian sắp xếp lại chính quyền 2 cấp. Trong bối cảnh đó, các câu lạc bộ tình nguyện đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp đáng kể vào ngân hàng máu của thành phố.
Chỉ trong tháng 7, Câu lạc bộ sống để yêu thương đã tổ chức 2 đợt hiến máu lớn. Đợt đầu tiên thu về gần 600 đơn vị máu, đợt thứ 2 này dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 250 đơn vị. Nguồn máu thu được từ các đợt hiến máu chủ yếu được cung ứng cho Bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh viện lớn khác trên địa bàn thành phố. Ngân hàng máu sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện tư nhân khi có nhu cầu.
Bên cạnh đó, mỗi năm, Ngân hàng máu Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu. Sự đóng góp của tình nguyện viên và các câu lạc bộ hiến máu có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn khan hiếm máu. Các hoạt động của họ không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn là nguồn sống cho rất nhiều bệnh nhân.
Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người
Tại Đà Nẵng, nhiều mô hình hiến máu hiệu quả được duy trì và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: Gia đình hiến máu, Ngân hàng máu sống, Câu lạc bộ nhóm máu hiếm đã được xây dựng và hoạt động đạt kết quả cao. Mỗi năm, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hàng chục ngàn đơn vị máu, kịp thời cung cấp đủ lượng máu cần trong cấp cứu và điều trị người bệnh.
Đà Nẵng hiện có 12 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm này vận động tham gia hiến máu đột xuất tại các bệnh viện chiếm hơn 20% tổng số đơn vị máu vận động toàn thành phố. Năm nay, Đà Nẵng dự kiến tổ chức 150 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận khoảng 40.000 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
Anh Phạm Văn Mười, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sống để yêu thương cho biết, hoạt động hiến máu được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là khi các bệnh viện đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn máu. Trong đợt hiến máu gần nhất, câu lạc bộ huy động được hơn 380 người đăng ký tham gia. Khi các bệnh viện thiếu máu và đơn vị được giao chỉ tiêu không vận động đủ, câu lạc bộ đứng ra tổ chức vận động, đảm bảo nguồn máu cung cấp kịp thời cho bệnh nhân.
Một hoạt động nổi bật và có ý nghĩa của các câu lạc bộ là hiến máu "nóng", đặc biệt là hiến tiểu cầu cho những ca cấp cứu khẩn cấp. Hoạt động của các câu lạc bộ được xây dựng trên tinh thần nhân đạo và sự đồng cảm, sẻ chia. Nhiều thành viên tham gia hiến máu hàng chục lần, có người hiến tới 40, 50 lần. Sự cống hiến thầm lặng của họ đã và đang góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng.
Anh Trần Phước Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu nóng "Hiểu và thương" cho biết: "Câu lạc bộ có hơn 2.670 thành viên. Bản thân tôi đã hơn 50 lần hiến máu và hiến tiểu cầu nhóm máu hiếm AB trong vòng hơn 10 năm qua. Tôi và các thành viên trong câu lạc bộ luôn luôn sẵn sàng trao đi giọt máu cho bệnh nhân khi họ cần".
Đà Nẵng là địa phương nhiều năm liền có tỷ lệ người hiến máu cao so với dân số trong cả nước. Năm 2024, thành phố tổ chức vận động tiếp nhận 42.085 đơn vị máu, đạt 145% kế hoạch năm; hiến máu nhắc lại đạt 58%, hiến máu thể tích 350ml đạt 62%. Tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện đạt 3,37% dân số. Các mô hình hiến máu hiệu quả tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần quan trọng trong công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
Hằng năm, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai các chiến dịch truyền thông vận động hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa của việc hiến máu như: Lễ hội xuân hồng, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Hành trình đỏ, Ngày quốc tế người hiến máu 14/6... phù hợp từng địa phương.
Ông Đoàn Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng cho biết, từ năm 2020 - 2024, toàn thành phố tuyên truyền, tổ chức 547 đợt hiến máu tình nguyện, gần 200.000 người đăng ký tham gia, tiếp nhận được 169.343 đơn vị máu.
Năm 2024, các câu lạc bộ, đội hiến máu tình nguyện hiến được 3.575 đơn vị tiểu cầu, tăng 651 đơn vị so với năm 2023. Hiện nay, sốt xuất huyết và các bệnh nặng cần truyền máu tăng nhanh nên nhu cầu truyền tiểu cầu tăng cao. Tình nguyện viên các câu lạc bộ, đội hiến máu tình nguyện của thành phố Đà Nẵng đáp ứng hỗ trợ 100% trường hợp bệnh nặng cần tiểu cầu, góp phần giảm thiểu trường hợp tử vong do thiếu máu.
“Cho đi là còn mãi”, chính sự cống hiến, tình yêu thương của các tình nguyện viên, câu lạc bộ, người dân đã làm nên sức mạnh và sự lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện ở thành phố Đà Nẵng, tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội. Ngành y tế có đủ nguồn máu cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là giai đoạn khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, sự cố tai nạn nghiêm trọng xảy ra.